(VOV5) - Lực lượng doanh nhân trẻ là lực lượng năng động, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, đồng thời khởi nghiệp thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh mới, sáng tạo.
“Doanh nhân trẻ Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc và tiên phong, dấn thân trong kỷ nguyên mới”. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng nay (27/11) tại Hà Nội.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá lực lượng doanh nhân trẻ là lực lượng năng động, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, đồng thời khởi nghiệp thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh mới, sáng tạo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại đại hội. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Nhấn mạnh đất nước đang mở rộng không gian phát triển mới, với những mục tiêu và khát vọng lớn lao, Thủ tướng đề nghị: " Chúng ta phải mở rộng không gian phát triển của đất nước lên vũ trụ, ra biển lớn và tiến sâu vào lòng đất. Tất cả những điều này đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phải dám dấn thân, dám nghĩ, dám làm, coi trọng tri thức, tiết kiệm thời gian và quyết đoán đúng lúc, đúng thời điểm. Doanh nhân trẻ Việt Nam tự hào về văn hóa dân tộc thì phải biết gìn giữ, phát huy, nuôi dưỡng lớn mạnh hơn, trưởng thành hơn".
Thủ tướng đề nghị doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện "6 tiên phong", "6 nhất". Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Doanh nhân trẻ Việt Nam tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn... vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường lớn. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu rõ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần thực hiện phát động phong trào thi đua "6 nhất" gồm: "tiên phong nhất, sáng tạo nhất, dấn thân nhất, đoàn kết nhất, hội nhập nhất, nhân ái nhất".
Nhiệm kỳ VII (2022-2025) khẳng định vị thế ngày càng lớn của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như trong sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Với khoảng 21.000 hội viên, các doanh nghiệp đã tạo việc làm cho 5 triệu lao động, đạt tổng doanh thu hàng năm trên 40 tỷ USD và đóng góp hơn 10% GDP quốc gia.