(VOV5) - Các nhà đầu tư EU đã có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành của Việt Nam, nhưng vẫn tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và khu vực có hạ tầng phát triển.
Theo số liệu thống kê, hiện đầu tư từ châu Âu vào Việt Nam đạt hơn 30 tỷ USD. Các chuyên gia kinh tế nhận định vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ châu Âu vào Việt Nam đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Theo đó, năm 2022, Việt Nam thu hút được 2,5 tỷ USD vốn FDI từ châu Âu, đến năm 2024 đã đạt 3,25 tỷ USD.
Trong số gần 2.500 dự án FDI đầu tư từ châu Âu vào Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, 4 quốc gia châu Âu, bao gồm: Hà Lan, Pháp, Luxembourg, Đức đã đóng góp khoảng hơn 20 tỷ USD.
Về cơ cấu ngành nghề, FDI từ châu Âu vào Việt Nam đã đầu tư vào 18/21 ngành theo hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, các dự án trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất với 36,3% tổng vốn đầu tư; các dự án thuộc ngành sản xuất và phân phối điện, khí chiếm 20,7%; bất động sản chiếm 11%; thông tin và truyền thông chiếm 6,6%.
Về phân bố địa lý, các nhà đầu tư EU đã có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành của Việt Nam, nhưng vẫn tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và khu vực có hạ tầng phát triển như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh…
Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), cho biết Việt Nam là một quốc gia nổi lên rất nhanh thời gian qua, nhất là trong con mắt của nhà đầu tư châu Âu. FDI từ châu Âu vào Việt Nam đang có xu hướng tập trung vào các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, công nghệ cao, hay các trung tâm logistics để biến Việt Nam thành trung tâm chung chuyển trong khu vực”.