(VOV5) - Việt Nam nổi lên như một lựa chọn chiến lược nhờ lực lượng lao động lành nghề, chi phí cạnh tranh và khung pháp lý thuận lợi.
Thời gian qua, nhiều tổ chức và hãng truyền thông quốc tế đồng loạt đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu dịch chuyển mạnh mẽ trong khu vực châu Á. Công ty FTSE Russel, thuộc Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London, Anh, nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên “thị trường mới nổi thứ cấp”. Theo tờ Business Times và Financial Content, động thái này không chỉ củng cố uy tín của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế mà còn có thể kéo theo dòng vốn từ 3,4 đến 10 tỷ USD trong ngắn hạn. Từ đó, Việt Nam đang gia tăng vị thế như một trung tâm tài chính đang lên của Đông Nam Á.
Ảnh minh họa: VOV
|
Đặc biệt, Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) của EuroCham ghi nhận mức cao nhất trong 3 năm, đạt 66,5 điểm quý III/2025, cho thấy cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư triển vọng nhất khu vực. Việt Nam nổi lên như một lựa chọn chiến lược nhờ lực lượng lao động lành nghề, chi phí cạnh tranh và khung pháp lý thuận lợi. Đến nay, Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất của các tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới, như: Samsung, Intel, Nvidia và Foxconn đang đầu tư hàng tỷ USD vào Việt Nam trong lĩnh vực điện tử, chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Hãng tin Bloomberg nhận định đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy Việt Nam đang trở thành nhân tố không thể thiếu đối với nền kinh tế toàn cầu.
Theo các chuyên gia, những kết quả này có được phần lớn là nhờ chính sách cải cách mạnh mẽ, trong đó xác định khu vực tư nhân là “một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”. Việt Nam đẩy mạnh tinh giản bộ máy, cải thiện tính minh bạch và môi trường pháp lý, đem lại nhiều kỳ vọng cho doanh nghiệp nước ngoài về một môi trường kinh doanh thuận lợi và hiệu quả. Để duy trì đà phát triển, Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ để khẳng định cam kết về một nền kinh tế mở, sẵn sàng đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.