Gần 2.300 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại Tây Bắc

(VOV5) - Gần 2.300 tỷ đồng là số tiền được đưa ra tại “Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2009-2013 và xây dựng kế hoạch phối hợp giai đoạn 2013-2017”, tổ chức ngày 11/10, tại Hà Nội.

Gần 2.300 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại Tây Bắc - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)


Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Đoàn Văn Thái nêu rõ: Đây là dịp hai bên cùng đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chương trình phối hợp, thống nhất kế hoạch phối hợp, giải pháp thực hiện trong quý IV năm 2013 và năm 2014. 


Giai đoạn 2013-2017, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các hoạt động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; Chương trình “Ngân hàng bò” ở các huyện nghèo, xã biên giới. Đồng thời, huy động các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm, các tổ chức quốc tế tham gia vào công tác an sinh xã hội, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng Tây Bắc vươn lên trong cuộc sống./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác