Giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi

 

Chiều 12/11, tại Hà Nội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018” tổ chức Phiên họp thứ nhất. Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi - ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng việc thực hiện các chính sách cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát trong quá trình xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động cần tuyên truyền, thúc đẩy nhận thức trách nhiệm chủ động của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, việc phân công các nội dung giám sát cần bám sát Nghị quyết của Quốc hội, xác định trách nhiệm cân đối nguồn lực của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách các chương trình giảm nghèo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác