Hiệp định FTA Việt Nam - EU, cơ hội tốt cho xuất khẩu hàng hóa Việt Nam

(VOV5)- Sáng 1/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công thương  và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU”.

Theo các chuyên gia, khi hiệp định Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU có hiệu lực sẽ có 85 dòng thuế được cắt giảm, trong đó nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ có cơ hội xuất khẩu vào thị trường này, như: dệt may, giày dép, thủy sản…. Để tận dụng được cơ hội này, các doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao chất lượng sản phẩm và chủ động tiếp cận thị trường.

Hiệp định FTA Việt Nam - EU, cơ hội tốt cho xuất khẩu hàng hóa Việt Nam - ảnh 1
Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và ông Franz Jenssen, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam tại buổi họp báo công bố kết thúc cơ bản đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU. Ảnh: Trần Việt-TTXVN


Tại hội thảo, các doanh nghiệp Việt Nam  đề nghị Tổng Cục thương mại Châu Âu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thông tin về những rào cản kỹ thuật khi hàng hóa của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Châu Âu, nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định lao động, sở hữu trí tuệ…Dịp này, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đã ra mắt và tặng sổ tay Hướng dẫn về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam cho các doanh nghiệp  Việt Nam. Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương năm 2015 đạt trên 38 tỷ 400 triệu Euro.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác