Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long về liên kết vùng

(VOV5) -  Hội nghị tập trung trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, đóng góp, kiến nghị hình thành cơ chế, chính sách phù hợp để khơi dậy tiềm năng thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội nghị diễn ra ngày 5/11, tại tỉnh Bến Tre. Với chủ đề “Vai trò của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết vùng trong xây dựng và phát triển nông nghiệp chất lượng”, Hội nghị tập trung trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, đóng góp, kiến nghị hình thành cơ chế, chính sách phù hợp để khơi dậy tiềm năng thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long về liên kết vùng - ảnh 1
Ảnh minh họa: VnExpress.


 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, thúc đẩy liên kết vùng trong xây dựng và phát triển nông nghiệp chất lượng cao, cần có cơ chế chính sách hợp lý và phù hợp để khơi dậy tiềm năng thế mạnh của các vùng. Vì vậy cần có sự tham gia đóng góp vào vai trò trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nói lên tiếng nói của nhân dân; kiến nghị về cơ chế chính sách cần thiết với Quốc hội, với Chính phủ, các Bộ, ngành: “Hội đồng nhân dân từng địa phương cần có sự phối hợp giữa các tỉnh thành phố trong khu vực, để rà soát hoàn thiện phát triển kinh tế của từng địa phương. Việc ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân cần tính đến yếu tố phù hợp với các kế hoạch, quy hoạch được phê duyệt liên quan đến phát triển kinh tế vùng và phát triển nông nghiệp chất lượng cao”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác