Hội nghị toàn quốc về phát triển chăn nuôi tằm bền vững

(VOV5) - Ngày 6/3, tại thành phố Đà Lạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng, tổ chức Hội nghị phát triển chăn nuôi tằm bền vững.
Hội nghị toàn quốc về phát triển chăn nuôi tằm bền vững - ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị. - Ảnh: Báo Đà Lạt 

Hiện sản lượng tơ tằm của Việt Nam đứng thứ 5 thế giới, chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ, Uzbekistan và Thái Lan. Tuy nhiên, mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng nghìn tấn tơ từ Trung Quốc, Brazin để gia công xuất khẩu. Giống tằm lai lưỡng hệ vẫn phải nhập khẩu khoảng 90% từ trung Quốc. Đây là thách thức lớn đối với ngành dâu tăm tơ Việt Nam hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhận định, không chỉ khó khăn về nguồn giống tằm lưỡng hệ, hiện nay ngành dâu tằm của nước ta còn gặp nhiều vướng mắc trong quản lý nhà nước, hợp tác quốc tế, liên kết chuỗi, công nghệ chế biến và kiểm dịch:  “Trong luật chăn nuôi đã có con tằm, chiến lược chăn nuôi cũng có con tằm, từ định hướng chiến lược đó tới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có một chương trình tổng thể về phát triển dâu tằm tơ trước mắt và dài hạn. Trong đó tập trung các giải pháp khoa học công nghệ để nghiên cứu chủ động được giống tằm như chúng ta đã từng làm đối với giống dâu trong những năm vừa qua.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác