Hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư là động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong 25 năm qua

(VOV5) - Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.

Theo Đại sứ Hà Kim Ngọc, trong 25 năm qua, có ba điểm nhấn trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Thứ nhất, hai bên gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, xác lập quan hệ đối tác toàn diện; thứ 2, phạm vi và mức độ hợp tác từ chính trị, ngoại giao, đến các lĩnh vực khác, như kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, khoa học công - nghệ; từ các lĩnh vực song phương, khu vực, cho đến hợp tác trên phạm vi toàn cầu…đều ghi nhận những kết quả vượt bậc.

Thứ 3, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ còn đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và tôn trọng luật lệ tại Ấn Độ Dương - châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.

Hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư là động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong 25 năm qua  - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc. Ảnh: TTXVN 

Chia sẻ về những thuận lợi trong quan hệ song phương hiện nay, Đại sứ Hà Kim Ngọc chỉ ra 3 điểm, đó là: quyết tâm chính trị và sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai bên đối với việc làm sâu sắc hơn nữa hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ; dư địa để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian tới là rất lớn; quá trình xây dựng lòng tin sau 25 năm đã đạt bước tiến lớn, tạo cơ sở cho hai bên thúc đẩy các ý tưởng hợp tác mới trong thời gian tới.

Đại sứ nhấn mạnh để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam-Hoa Kỳ, thời gian tới, một trong những ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay là bảo đảm xu hướng phát triển tích cực của hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư, hỗ trợ tích cực cho quá trình phục hồi kinh tế của hai nước sau đại dịch COVID-19. Đại sứ khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ, để Hoa Kỳ sớm trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Hà Kim Ngọc tin tưởng hai nước sẽ phát huy thành quả của 25 năm qua, vượt qua những thách thức, đưa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm cao mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác