Khánh Hoà khởi động Dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân

(VOV5) -  Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò then chốt, quyết định việc triển khai các bước tiếp theo của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Sáng nay (15/01), tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã dự Lễ khởi động Dự án thành phần 1: Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tỉnh Khánh Hòa. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Dự án thành phần 1 được khởi động hôm nay là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa, là tiền đề để tổ chức triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trong thời gian tới.

Khánh Hoà khởi động Dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân - ảnh 1Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án thành phần 1: Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: VGP/Hải Minh

Để đạt được mục tiêu phấn đấu hoàn thành công tác đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với tổng công suất 4.000 MW trước ngày 31/12/2030, chậm nhất trước ngày 31/12/2031, Phó Thủ tướng yêu cầu cần có sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng lòng, quyết tâm cao của nhân dân, đặc biệt là người dân trong vùng dự án.

Khánh Hoà khởi động Dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân - ảnh 2Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trò chuyện cùng người dân trong vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: VGP/Hải Minh

Cũng trong sáng nay (15/01), tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà về công tác di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò then chốt, quyết định việc triển khai các bước tiếp theo của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các cơ chế, chính sách cần được đề xuất phải bảo đảm cho người dân sớm ổn định cuộc sống, tạo công ăn việc làm, phát triển sinh kế lâu dài và mang lại điều kiện sống tốt hơn so với nơi ở cũ; đồng thời phù hợp với quy định của Luật Đất đai sửa đổi năm 2024.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác