(VOV5) - Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương chính thức khởi công, hứa hẹn tạo đột phá hạ tầng, phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên và kết nối hiệu quả với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Sáng 29/6, tại huyện Đức Trọng, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1).
Các đại biểu cùng bấm nút khởi công dự án. Ảnh: baolamdong.vn |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương chính là “mảnh ghép” chiến lược để khép kín toàn tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, hình thành một trục giao thông xương sống thông suốt, hiện đại kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía nam với thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên.
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình kỳ vọng tuyến cao tốc này sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ, tạo ra sức bật mới cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Lâm Đồng và các tỉnh lân cận. Đây là cơ hội để quy hoạch lại các vùng sản xuất, hình thành các khu đô thị vệ tinh, các trung tâm logistics hiện đại gắn với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; là tiền đề để du lịch Đà Lạt-Lâm Đồng thu hút dòng khách chất lượng cao; để nông sản công nghệ cao của địa phương kết nối thẳng tới các thị trường lớn trong nước và quốc tế.