Kinh tế Việt Nam năm 2020 sẽ là bức tranh sáng màu

(VOV5) - Năm 2020 được xem là năm bản lề của sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam với việc tổng kết thực hiện về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020.

Kinh tế Việt Nam trong năm 2020 vẫn là một bức tranh sáng màu, song sẽ khó đạt được mức độ tăng trưởng cao như năm 2018, 2019. Đây là ý kiến của các chuyên gia tại Diễn đàn Đầu tư và Phát triển Kinh doanh 2020 với chủ đề “Cơ hội tăng tốc và bứt phá” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 6/1.

Kinh tế Việt Nam năm 2020 sẽ là bức tranh sáng màu - ảnh 1 Hội thảo "Kinh tế Việt  Nam - Cơ hội tăng tốc và bứt phá" diễn ra sáng 6/1. - Ảnh: vietnamdaily

Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh Việt Nam và diễn đàn đầu tư BizLIVE.vn đồng tổ chức.

Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nhận định: “Tôi nghĩ rằng đó là lý do vì sao mặc dù năm 2019 tốc độ tăng trưởng hơn 7%, nhưng Quốc hội quyết định năm 2020 chỉ đặt mục tiêu có 6,8% và cái nhìn chung cho năm 2020 thì những yếu tố để tạo điều kiện cho tốc độ tăng trưởng cao giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục hình thành những yếu tố củng cố về ổn định vĩ mô nhưng không thể kỳ vọng 2020 có tốc độ tăng trưởng cao như năm 2018, 2019 được”.

 Năm 2020 được xem là năm bản lề của sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam với việc tổng kết thực hiện các nghị quyết, quyết định quan trọng về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và đề ra kế hoạch phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác