Lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD

(VOV5) - Chiều 25/12, Cục Hải quan công bố tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu đạt 900 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 25 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới.

Chiều qua (25/12), Cục Hải quan tổ chức Lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên đạt mốc 900 tỷ USD. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, đánh dấu dấu mốc quan trọng của nền kinh tế trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Theo đó, ước tính cả năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 920 tỷ USD, tăng 16,9% so với năm trước. Kết quả này đưa Việt Nam gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới. Cùng với đó, theo Cục Hải quan, kết quả này tiếp tục khẳng định Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng, là điểm sáng trong thương mại khu vực và toàn cầu.

Lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD - ảnh 1Lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên đạt mốc 900 tỷ USD. Ảnh: Thùy Dương/bnews.vnanet.vn

Trước khi cán mốc 900 tỷ USD, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đã liên tục chinh phục các cột mốc quan trọng: 100 tỷ USD năm 2007 (khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới - WTO); 200 tỷ USD năm 2011; 300 tỷ USD năm 2015; 400 tỷ USD năm 2017; 500 tỷ USD năm 2019; 700 tỷ USD năm 2022.

Theo WTO, Việt Nam hiện xếp thứ 21 về xuất khẩu và thứ 20 về nhập khẩu toàn cầu, tăng lần lượt 11 bậc và 12 bậc so với 10 năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa duy trì xuất siêu liên tiếp 10 năm; riêng năm 2025, thặng dư thương mại ước đạt 21,2 tỷ USD. Trong năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI dự kiến lần đầu vượt mốc 600 tỷ USD, đạt khoảng 663 tỷ USD, chiếm 72% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước và đóng góp tới 99% mức tăng xuất nhập khẩu. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất với kim ngạch song phương ước đạt 252 tỷ USD; Hoa Kỳ đứng thứ hai với 170 tỷ USD. Riêng hai thị trường này chiếm khoảng 46% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và đóng góp 62% mức tăng chung của cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác