(VOV5) - Ninh Thuận với bờ biển dài, vịnh đẹp và hệ sinh thái san hô phong phú đang vươn mình trở thành “điểm đến mới nổi” của du lịch biển miền Trung.
Với đường bờ biển dài hơn 105km, Ninh Thuận có đủ những điều kiện và khả năng vượt trội để phát triển du lịch. Ninh Thuận đã và đang khai thác triệt để những tiềm năng và lợi thế từ biển để phát triển mạnh ngành du lịch với những sản phẩm đặc thù mang tính cạnh tranh cao, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Nghe âm thanh tại đây:
Nhắc đến Ninh Thuận là nhắc tới vùng đất đầy nắng - gió. Nắng và gió đã tạo nên sự khác biệt, tạo lợi thế riêng để phát triển du lịch biển.
Những vũng vịnh nổi tiếng, như: Ninh Chữ, Bình Tiên, Cà Ná, đồi cát Nam Cương, trong đó, Vịnh Vĩnh Hy được xếp hạng là 1 trong 8 vịnh đẹp nhất Việt Nam và là 1 trong 9 vùng sinh quyển của thế giới. Các bãi rạn san hô biển tuyệt đẹp với trên 356 loài phân bố ở các vùng ven biển, luôn là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.
Làng du lịch Vĩnh Hy nằm bên bờ vịnh thơ mộng. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN |
Một du khách trong nước cho biết: "Con đường đẹp nhất ở Việt Nam chắc chắn là con đường bao quanh vịnh Vĩnh Hy này. Nhìn từ trên cao xuống dưới thì biển trong xanh vô cùng, có thể nhìn thấy cá bơi luôn, gió rất mát. Và quan trọng là chỉ cần đứng thôi là đã có ảnh đẹp rồi".
Du khách nước ngoài chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là bãi biển đẹp nhất mà tôi từng thấy. Thật tuyệt vời, ở đây màu nước thật đẹp, xanh lam, xanh lục, đầy màu sắc. Con đường ven biển cũng đẹp tuyệt vời!"
Thống kê từ ngành du lịch địa phương, có đến 80% du khách đến là để du lịch biển, số lượng khách du lịch tăng đều qua từng năm. Các loại hình và sản phẩm du lịch biển đa dạng, hấp dẫn, như: bơi cùng đàn cá đầy sắc màu, trải nghiệm câu cá trên thuyền thúng, đi tàu đáy kính ngắm san hô dưới đại dương, tham quan làng nghề ven biển, đem đến sự yêu thích đặc biệt cho du khách.
Thời gian qua, địa phương luôn có chiến lược bài bản để đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển, trong đó chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Năm 2024, địa phương đã cấp mới và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 29 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, với nhiều dự án lớn dọc các khu vực ven biển Ninh Hải, Thuận Nam, Cà Ná. Đồng thời, quy hoạch để hiện thực hóa khu chức năng theo định hướng khu du lịch quốc tế, nhằm định vị là “điểm đến mới nổi” của du lịch ven biển miền Trung. Ông Nguyễn Văn Thu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận, cho biết: "Làm thế nào để giữ chân du khách lâu hơn và khách đến với địa phương nhiều hơn, chúng tôi rất chú trọng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp, phát triển mới. Qua đó, tạo ra diện mạo mới, sản phẩm du lịch mới phục vụ cho du khách một cách tốt nhất".
Việc sáp nhập địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước mở ra cơ hội rất lớn cho kinh tế Ninh Thuận nói chung, lĩnh vực du lịch biển nói riêng. Địa phương sẽ có thêm dư địa phát triển bứt phá thông qua liên kết vùng, đánh thức các lợi thế biển, mở rộng không gian phát triển du lịch biển. Quy hoạch khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đã có, nhờ sự liên kết này, sẽ khai thác và phát huy hết các giá trị, tiềm năng cho phát triển du lịch biển thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch cho địa phương nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung trong thời gian tới. Ông Phạm Xuân Lương, Nguyên Viện phó Viện nghiên cứu du lịch Việt Nam, cho rằng: "Một trong bảy địa bàn trọng điểm của du lịch Việt Nam, đó là Nha Trang, Ninh Chữ và Đà Lạt. Tam giác tăng trưởng này cực kỳ quan trọng mà chúng tôi đã xác định từ rất lâu rồi. Bây giờ, có sự liên kết, tập trung thì sẽ tạo được ra sự đột phá, thu hút nhiều dòng khách để đến với Ninh Thuận nhiều hơn".
Bãi biển Ninh Chữ. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN |
Thế mạnh về phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) cũng là hướng phát triển mới để thúc đẩy ngành du lịch tỉnh từ lĩnh vực này. Tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền Ninh Thuận gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Tỉnh cần tiếp tục đổi mới, có cơ thế thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cho các ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh vượt trội. Lưu ý đầu tư vào phát triển dự án du lịch trải nghiệm tại các trang trại năng lượng tái tạo, khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên biển".
Ninh Thuận đã và đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam nhờ khai thác tốt những lợi thế từ biển. Mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đang tiếp tục được triển khai quyết liệt trong giai đoạn chuyển mình mới cùng cả nước.