Phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành một động lực phát triển quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Bạc Liêu cần có kế hoạch, giải pháp phù hợp để phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay, tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh này. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Bạc Liêu cần có kế hoạch, giải pháp phù hợp để phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước, trung tâm năng lượng sạch của Quốc gia và trung tâm du lịch của vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tái cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh hơn tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ; phát huy thế mạnh của tỉnh để phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ, chú trọng phát triển toàn diện kinh tế biển.

Phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành một động lực phát triển quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt về lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện liên kết Vùng, tập trung các sản phẩm chủ lực như tôm, gạo... cùng với xây dựng, quảng bá thương hiệu; chú ý nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi bền vững; kiên quyết chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu chú trọng công tác quy hoạch để phát huy các tiềm năng, thế mạnh, mở ra không gian phát triển mới; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải thiện các chỉ số về năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác