Phát triển kinh tế di sản - Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào

(VOV5) - Hội thảo đã nhận được gần 40 tham luận về phát triển kinh tế di sản một cách bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế từ các giá trị truyền thống.

Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào và Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào đồng phối hợp tổ chức, diễn ra sáng nay (29/7), tại tỉnh Ninh Bình.

Phát triển kinh tế di sản - Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào - ảnh 1GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh việc xây dựng các định hướng chính sách quốc gia về phát triển kinh tế di sản, thúc đẩy hợp tác liên vùng, liên quốc gia, đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, cùng với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sẽ là những trụ cột quan trọng để kinh tế di sản thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa, vừa tạo ra giá trị gia tăng cho cộng đồng và quốc gia.

Hội thảo đã nhận được gần 40 tham luận về phát triển kinh tế di sản một cách bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế từ các giá trị truyền thống, phục vụ cho các mục tiêu phát triển chung của hai quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác