(VOV5) - Quốc hội thảo luận về kinh tế – xã hội, nhấn mạnh vai trò “bộ tứ nghị quyết” trong phát triển kinh tế tự chủ, tự cường, thúc đẩy doanh nghiệp nội địa và chuỗi cung ứng trong nước.
Chiều 17/6, tại Hà Nội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước.
Đoàn Chủ tịch tại Phiên họp. Ảnh: Quang Phúc/tapchicongthuong.vn |
Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc 4 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong thời gian gần đây là “bộ tứ” trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới. Đó là 4 nghị quyết: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Ông Phạm Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, nêu ý kiến: "Bộ tứ Nghị quyết trụ cột đã hình thành khung lý luận để đưa đất nước vào công cuộc cải cách sâu trên nhiều lĩnh vực. Đây là cơ hội để xác định lại động lực và mô hình tăng trưởng. Từ đó, tăng cường năng lực nội sinh và phát triển nền kinh tế Việt Nam tự chủ, tự cường. Đề nghị Chính phủ nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp Việt Nam là lực lượng nòng cốt để xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự cường. Việc tham gia các dự án công để thụ hưởng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước là biện pháp hữu hiệu nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Vì vậy, đề nghị Chính phủ ưu tiên doanh nghiệp trong nước thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là các dự án có quy mô lớn về hạ tầng, như: giao thông, công nghệ, năng lượng".
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: Quang Phúc/tapchicongthuong.vn |
Tham gia thảo luận tại hội trường, các thành viên Chính phủ, như: Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ… trao đổi, làm rõ những vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết: "Bộ Công thương hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng, khai thác tốt các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường hàng hóa Việt Nam. Bộ Công thương đã triển khai thương hiệu ở 3 cấp độ, thương hiệu ngành quy mô cấp toàn quốc; thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, chứng nhận quy mô cấp địa phương; thương hiệu sản phẩm quy mô cấp doanh nghiệp".
Các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển chuỗi cung ứng nội địa, để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào các khâu sản xuất then chốt trong nước, từ đó giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Chính phủ cũng cần ban hành chiến lược hoặc chương trình mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và chương trình mục tiêu kỹ năng nghề quốc gia để nguồn nhân lực thực sự là đột phá chiến lược trong giai đoạn tới.