Phát triển thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

(VOV5) - Sáng nay (7/6), tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra hội thảo Phát triển thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Phát triển thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. Ảnh: petrotime.vn



Tại hội thảo, ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm trong việc huy động vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp ở các nước như: Mỹ, Hàn Quốc, Isreal, Singapore… các đại biểu đề nghị Nhà nước nên có khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư vốn vào các quỹ đầu tư mạo hiểm cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Từ kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, Việt Nam có thể huy động vốn từ các sàn giao dịch  chứng khoán. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam phải có vốn cho quỹ đầu tư mạo hiểm.  Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu này, phát triển  doanh nghiệp khởi nghiệp được xem là một cách làm hiệu quả: Chính phủ sẽ làm hết mình để hỗ trợ doanh nghiệp. Chính phủ coi mình là nhà ươm tạo ban đầu. Chính phủ đang nghiên cứu khuôn khổ pháp lý để nhanh chóng tạo ra vốn, để đưa khởi nghiệp thành thưc chất.


Dịp này, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã ký biên bản ghi nhớ với  với Ủy ban dịch vụ Tài chính Hàn Quốc về phối hợp hoạt động giám sát tài chính mỗi nước và xuyên biên giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác