Phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia – Lào

(VOV5)- Tại hội thảo này, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia kinh tế và đại biểu đến từ Campuchia và Lào sẽ cùng thảo luận về các giải pháp thúc đẩy thương mại biên giới giữa Việt Nam với Campuchia và Lào.

 

Hội thảo “Tây Ninh – Cửa ngõ phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia – Lào” sẽ diễn ra vào ngày 20/12, tại Tây Ninh. Đây là hội thảo quốc tế quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Ninh, nhằm tăng cường hiệu quả khai thác lợi thế trong phát triển kinh tế giữa 3 nước Việt Nam – Campuchia – Lào. 


Tại hội thảo này, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia kinh tế và đại biểu đến từ Campuchia và Lào sẽ cùng thảo luận về các giải pháp thúc đẩy thương mại biên giới giữa Việt Nam với Campuchia và Lào thông qua tuyến đường chiến lược nối từ tỉnh Tây Ninh đi qua Campuchia đến Lào.

Đây là tuyến đường đã được Chính phủ 3 nước đưa vào biên bản ghi nhớ về vận tải đường bộ ký vào đầu năm 2013.  Ông Lê Thành Công, Phó giám đốc Sở Công thương Tây Ninh, cho biết: Tây Ninh là cửa ngõ khu vực biên giới phía Nam. Qua hội thảo này chúng tôi muốn tìm một con đường ngắn nhất từ Việt Nam sang Campuchia và Lào để đẩy mạnh phát triển thương mại giữa 3 nước. Chúng tôi cũng đã khảo sát tuyến đường này. Phía Lào và Campuchia cũng sẽ tham dự hội thảo và nêu ra những quan điểm ý kiến để đẩy mạnh thương mại thông qua tuyến đường này trong thời gian tới./.

Phản hồi

Các tin/bài khác