Quảng Ngãi cần vươn lên trở thành một trong những trung tâm phát triển của miền Trung

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện việc phục hồi và phát triển kinh tế; thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Quảng Ngãi cần vươn lên trở thành một trong những trung tâm phát triển của miền Trung - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi - Ảnh: VOV

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ, chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Quảng Ngải phải nuôi dưỡng khát vọng phát triển, vươn lên thành tỉnh khá, để Quảng Ngãi trở thành một trong những trung tâm phát triển của miền Trung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung triển khai một số dự án lớn, tận dụng lợi thế của địa phương phát triển sau. 

Quảng Ngãi cần vươn lên trở thành một trong những trung tâm phát triển của miền Trung - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Chúng ta phải hết sức chú ý đến công tác quy hoạch, việc  phát triển liên kết vùng. Đặc biệt dựa vào kết quả tổng kết đánh giá của Nghị quyết 39 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ”. Làm sao khi quy hoạch phải thể hiện được tâm trong phát triển của miền Trung nói chung. Hết sức lưu ý đến kết nối Khu kinh tế Dung Quất với Khu kinh tế mở Chu Lai; về bảo tồn, phát triển nhanh, bền vững. Rất mong, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục cùng với các bộ, ngành để rà soát vấn đề này và phải đặt trong tổng thể về phát triển vùng của miền Trung, đồng thời kết nối với cả các tỉnh của Tây Nguyên".

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện việc phục hồi và phát triển kinh tế; thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quan tâm đầu tư cho văn hóa, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, các chương trình an sinh.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến đại diện Tổng công ty đầu tư Hợp Nghĩa trao biển hỗ trợ xây 30 nhà ở cho người có công tỉnh Quảng Ngãi.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác