Siêu đô thị thế hệ mới - Động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

(VOV5) - Phát triển siêu đô thị thế hệ mới tại Việt Nam cần dựa trên các cách tiếp cận, như: không đặt nặng vào quy mô dân số; xây dựng cấu trúc đô thị đa trung tâm.

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) tổ chức hội thảo khoa học “Siêu đô thị thế  hệ  mới - Động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đô thị Việt Nam”.

Siêu đô thị thế hệ mới - Động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đô thị Việt Nam - ảnh 1Các diễn giả tại phiên tọa đàm “Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”. Ảnh do Ban tổ chức cung cấp.

Việc nghiên cứu và định hình mô hình siêu đô thị thế hệ mới tại Việt Nam cần được tiếp cận theo hướng không đặt nặng mục tiêu hình thành các đô thị siêu lớn về dân số, mà tập trung xây dựng các đô thị có năng lực chức năng lõi, có khả năng kết nối mạng lưới và đóng vai trò là các cực tăng trưởng trong hệ thống đô thị quốc gia.

Định hướng này cũng thống nhất với nội dung Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Do đó, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần hoàn thiện cơ sở lý luận và pháp lý về siêu đô thị thế hệ mới; tích hợp định hướng phát triển vào hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch đô thị, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ trong tổ chức không gian phát triển.

Siêu đô thị thế hệ mới - Động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đô thị Việt Nam - ảnh 2Quang cảnh hội thảo. Ảnh do Ban tổ chức cung cấp.

Tại hội thảo, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hai phiên tọa đàm với chủ đề: “Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” và “Những tác động tích cực từ “Siêu đô thị thế hệ mới” và các giải pháp áp dụng cho Việt Nam”.

Phát triển siêu đô thị thế hệ mới tại Việt Nam cần dựa trên các cách tiếp cận, như: không đặt nặng vào quy mô dân số; xây dựng cấu trúc đô thị đa trung tâm; tăng cường kết nối mạng lưới; thúc đẩy đô thị thông minh và chuyển đổi số; phát triển kinh tế đổi mới sáng tạo; tăng cường hạ tầng kết nối vùng và hạ tầng số; đổi mới quản trị đô thị và quản trị vùng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác