Sôi động Ngày hội hái quả mận hậu trên cao nguyên Mộc Châu

(VOV5) - Ngày hội hái quả mận hậu huyện Mộc Châu đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên, là “thương hiệu” du lịch nông nghiệp đặc trưng của huyện.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng sự kiện công bố khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, cuối tuần qua diễn ra Ngày hội hái quả mận hậu lần thứ 8, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sự kiện có sự tham gia của cộng đồng 12 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn, cùng đông đảo du khách, đã tạo nên không khí sôi động, góp phần tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu – Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới.

Ngày hội năm nay có sự tham gia của 8 đội thi đến từ các bản, tiểu khu trên địa bàn với các nội dung: thi hái quả mận hậu; trình bày quả và thưởng thức quả; các hoạt động thể thao dân tộc; trò chơi dân gian, thi trại văn hóa, văn hóa cộng đồng…Tất cả đã tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn, để lại ấn tượng sâu đậm với mỗi du khách dù là lần đầu ghé qua. Chị Nguyễn Thị Huyền, du khách tới từ Hà Nội, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Sơn La và cũng rất tình cờ đến với Ngày hội hái quả. Tôi rất vui, không khí ở đây làm tôi thấy rất thích thú. Người dân ở đây có những sản phẩm được chăm sóc tỉ mỉ, khi được thu hoạch thì những quả mận to, căng mọng, rất thích".

Sôi động Ngày hội hái quả mận hậu trên cao nguyên Mộc Châu - ảnh 1Ngày hội hái quả mận hậu Mộc Châu năm 2024. Ảnh: Báo Sơn La

Qua 8 kỳ tổ chức Ngày hội hái quả, thương hiệu mận hậu Mộc Châu ngày càng được đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế biết đến; góp phần quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn cho Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu. Chị Vì Thị Chum, người trồng mận ở xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, nói: "Tôi là người trồng mận và hái mận. Tôi thấy rất vui và phấn khởi; mong rằng quả mận hậu Mộc Châu sẽ được du khách biết đến nhiều hơn".

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, Phó Trưởng ban tổ chức Ngày hội, cho biết Ngày hội hái quả huyện Mộc Châu lần thứ 8 hướng tới thông điệp “Sản xuất nông sản sạch gắn với bảo vệ môi trường”: "Đây là điều kiện rất quan trọng, cũng là cơ hội để Mộc Châu đẩy mạnh hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm du lịch, để huyện ngày càng đón nhiều hơn du khách trong nước cũng như quốc tế".

Mộc Châu là vùng trồng mận tập trung lớn nhất cả nước. Đến nay diện tích cây mận hậu trên địa bàn huyện Mộc Châu đã đạt trên 3.500 ha, sản lượng trên 30.000 tấn/năm. Người dân Mộc Châu đã trồng và chăm sóc mận theo quy trình sản xuất hữu cơ an toàn, thân thiện với môi trường. Ngày hội hái quả chính là hoạt động để tôn vinh những người trồng mận cần mẫn tạo nên những quả ngọt trên cao nguyên Mộc Châu.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác