(VOV5) - Thời gian qua, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xuất khẩu và hội nhập quốc tế.
Hiện, khu vực FDI đã giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp đáng kể vào GDP, thu ngân sách và tạo việc làm. Đặc biệt, riêng trong giai đoạn 2021- 2025, tổng FDI thực hiện đạt hơn 158 tỷ USD, vượt mục tiêu từ 100- 150 tỷ USD đề ra.
Ảnh minh hoạ: Báo Đầu tư |
Tuy nhiên, tỷ trọng đóng góp của FDI trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội có xu hướng giảm; mức độ lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước còn hạn chế; nền kinh tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào khu vực FDI trong một số ngành then chốt. Yêu cầu đặt ra là trong giai đoạn tới cần chuyển mạnh từ thu hút FDI theo số lượng sang ưu tiên chất lượng và khả năng lan tỏa. Trọng tâm là xây dựng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đồng thời gắn đào tạo nguồn nhân lực với nhu cầu thực tế của khu công nghiệp và khu sản xuất.
FDI không chỉ phục vụ xuất khẩu mà cần được định hướng tham gia sâu hơn vào thị trường nội địa. Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thông tin hỗ trợ đầu tư phía Bắc, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, cho rằng: "Việt Nam cần phải có những giải pháp và hành động cụ thể như hoàn thiện thể chế và chính sách đầu tư, tăng tính ổn định và niềm tin cho nhà đầu tư. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là logistics, năng lượng và hạ tầng khu công nghiệp theo hướng hiện đại - xanh - thông minh. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng được yêu cầu công nghệ hiện đại. Tăng cường xúc tiến đầu tư trọng điểm, hướng vào các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng sạch."