Thúc đẩy hợp tác Nga – Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp

(VOV5) - Hai bên cũng ủng hộ việc tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang xúc tiến thương mại tại thị trường Nga và Việt Nam,.

Ngày 7/4, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã tiếp đoàn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga, do ông Sergei Levin, Thứ trưởng dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. 

Thúc đẩy hợp tác Nga – Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Moskva (Nga). Ảnh TTXVN

Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi về việc phát triển hợp tác song phương Việt - Nga trong lĩnh vực thương mại hàng nông nghiệp, các biện pháp nâng cao kim ngạch thương mại hàng nông nghiệp, các vấn đề liên quan tới Thúc đẩy hợp tác Nga – Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệpvà thực hiện các hợp đồng thanh toán giữa các doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng đã thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát thú y và kiểm dịch thực vật, cũng như khả năng xuất khẩu thuốc thú y từ Việt Nam sang Nga, khả năng mở rộng danh sách doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu sản phẩm thuỷ sản sang Nga.

Hai bên cũng ủng hộ việc tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang xúc tiến thương mại tại thị trường Nga và Việt Nam, tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến để doanh nghiệp hai nước có thể tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác