Thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam phát triển

(VOV5) -  Chính phủ luôn nỗ lực thúc đẩy mối liên kết viện - trường - doanh nghiệp, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo.

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức toạ đàm "Phân tích hiện trạng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam" nhằm tìm giải pháp, hướng đi thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam phát triển hơn nữa.

Thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam phát triển - ảnh 1Khách tham quan triển lãm các sản phẩm công nghệ tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2019 (Techfest 2019). Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh: đến nay, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ở Việt Nam đang trong quá trình hình thành và hoàn thiện. Chính phủ luôn nỗ lực thúc đẩy mối liên kết viện - trường - doanh nghiệp, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, hệ thống pháp luật về hoạt động sở hữu trí tuệ đáp ứng được hội nhập quốc tế, đảm bảo yêu cầu của các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia và nhận thức của người dân, doanh nghiệp về vai trò của sở hữu trí tuệ cũng ngày càng tăng.

Để hệ thống khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới cần thay đổi tư duy, thay đổi cách tiếp cận hay chuyển đổi, tái cấu trúc lại cả hệ thống khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác