Tìm giải pháp để thủy sản Việt Nam vươn lên tốp đầu thế giới

(VOV5) - Chiều 12/10, tại Sóc Trăng, diễn ra hội thảo “Gỡ khó để thủy sản Việt Nam vươn lên tốp đầu thế giới”.

Hội thảo là một sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn “Phát triển ngành công nghiệp thủy sản: Khai thác bền vững - Đẩy mạnh nuôi trồng”, nhằm trao đổi, thảo luận, tìm kiếm giải pháp hiện thực hóa và thúc đẩy chủ trương khai thác bền vững, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản.

Tìm giải pháp để thủy sản Việt Nam vươn lên tốp đầu thế giới - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thạch Hồng/ VOV

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày nhiều vấn đề liên quan đến khả năng hiện thực hóa chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ; chiến lược quy hoạch và cơ chế phát triển vùng nuôi thủy sản dài hạn với sự tham gia của các thành phần trong xã hội để gia tăng sản lượng thủy sản, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho chế biến, đồng thời tránh được rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Tìm giải pháp để thủy sản Việt Nam vươn lên tốp đầu thế giới - ảnh 2Đoàn khảo sát mô hình nuôi tôm ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Ảnh: Thạch Hồng/ VOV

Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất thủy sản Việt Nam (VASEP), nêu ý kiến: "Nuôi tôm thâm canh quy mô nông hộ hiện nay vẫn chiếm cơ cấu lớn nhất. Đây là vấn đề cũng liên quan đến vấn đề môi trường, liên quan đến vấn đề là giá cả. Bởi vì tập quán của nông hộ hiện nay theo chúng tôi khảo sát thì hiện nay rõ ràng họ quan tâm nhiều cái giá bán ra, nó cao thì họ mới làm. Đấy là vấn đề hết sức là khó cho vấn đề để ổn định nguyên liệu, cũng như là giá cạnh tranh cho thị trường hiện nay, nếu chúng ta muốn tăng trưởng, phát triển xuất khẩu hơn nữa".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác