Tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư

(VOV5) - Lãnh đạo hai địa phương thống nhất tiếp tục duy trì các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; nghiên cứu về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Chiều 14/11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) do ông Muraoka Tsugumasa, Thống đốc tỉnh Yamaguchi, làm Trưởng đoàn, cùng một số doanh nghiệp Nhật Bản. Tại đây, ông Võ Văn Minh khẳng định, Bình Dương cũng là điểm đến hấp dẫn và tin cậy của các nhà đầu tư trên khắp thế giới.

Tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư - ảnh 1Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) tham quan một số sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN

Đến ngày 31/10, tỉnh có gần 4.100 dự án đầu tư của các doanh nghiệp đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 39,6 tỷ USD. Trong đó, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư 339 dự án, tổng số vốn gần 6 tỷ USD. Ông Muraoka Tsugumasa cho biết Yamaguchi có thế mạnh về phát triển công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo và các ngành sản xuất phụ tùng xe ô tô. Đây cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, phù hợp với mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và chủ trương kêu gọi thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản của tỉnh Bình Dương nói riêng.

Lãnh đạo hai địa phương thống nhất tiếp tục duy trì các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; nghiên cứu về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; phát triển chương trình hợp tác đào tạo công chức; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực điều dưỡng, đào tạo tiếng Nhật, trao đổi sinh viên giữa các trường đại học của hai địa phương và nâng tầm các hoạt động hợp tác khác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác