Vải thiều Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Pháp

(VOV5)- Ngày 4/6, 500 kg vải thiều đầu tiên sẽ có mặt tại Paris, Pháp và được bày bán tại siêu thị Thanh Bình Jeune. 

Vải thiều Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Pháp  - ảnh 1
Tổng cộng số lượng vải tươi dự kiến xuất khẩu sang Pháp trong mùa vải năm nay là 8 tấn.


Lô vải thiều đầu tiên gồm 500 kg vải tươi do Hợp tác xã Bình Minh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cung cấp sẽ được Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines chuyển đến Paris vào sáng 4/6.

Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Nguyễn Cảnh Cường cho biết ý tưởng đưa vải thiều Việt Nam sang Pháp đã được Thương vụ triển khai từ gần một năm nay.

Trước mắt, trong năm 2015, quả vải Việt Nam sẽ có mặt ở thị trường Pháp qua hệ thống phân phối của siêu thị Thanh Bình Jeune, công ty chuyên về xuất nhập khẩu hàng Việt Nam tại Pháp, với mạng lưới cửa hàng ở Paris và Lyon. Nếu thị trường phản ứng tích cực thì công ty Thanh Bình Jeune sẽ tiếp tục xuất khẩu vải sang Pháp trong các chuyến hàng tiếp theo vào tháng 6 này.

Ngoài đường hàng không, công ty cũng dự kiến đưa một số lượng lớn vải thiều sang Pháp bằng đường biển nếu công nghệ xử lý cho phép bảo quản trái vải tươi nguyên trong vòng 5 tuần nhằm giảm bớt các chi phí vận chuyển.

Tổng cộng số lượng vải tươi dự kiến xuất sang Pháp trong mùa vải năm nay là 8 tấn./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác