(VOV5) - Một trong những nội dung nổi bật là sự bùng nổ của thương mại điện tử, với quy mô đạt 32 tỷ USD vào năm 2025.
Năm 2025, thị trường bán lẻ Việt Nam đạt được quy mô khoảng 269 tỷ USD, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng 9 - 10% so với năm 2024. Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước của Bộ Công Thương công bố hôm nay (30/12) đánh giá sự tăng trưởng của thị trường bán lẻ Việt Nam phản ánh sự phục hồi nhanh chóng của sức mua, khôi phục niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường nội địa. Hạ tầng thương mại hiện đại tiếp tục được mở rộng đáng kể, với sự phát triển của gần 1.300 siêu thị và 276 trung tâm thương mại trên cả nước, cùng với mạng lưới 8.274 chợ truyền thống.
Báo cáo ghi nhận thị trường bán lẻ Việt Nam đã đạt được quy mô ấn tượng khoảng 269 tỷ USD vào năm 2025. Ảnh: VGP |
Một trong những nội dung nổi bật của Báo cáo là sự bùng nổ của thương mại điện tử, với quy mô đạt 32 tỷ USD vào năm 2025, chiếm gần 12% tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ toàn quốc. Tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này vượt xa tốc độ tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ chung, với mức tăng hơn 20% so với năm 2024, cao thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.
Về triển vọng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, báo cáo cho rằng với dân số hơn 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ, thu nhập bình quân đầu người đang tăng trưởng nhanh, Việt Nam hứa hẹn sẽ trở thành một trong những thị trường bán lẻ lớn nhất khu vực. Thương mại điện tử dự kiến sẽ đạt 50 tỷ USD vào năm 2030, tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam như một trong những thị trường tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất Đông Nam Á.