(VOV5) - Việt Nam ký loạt thỏa thuận nhập khẩu nông sản gần 3 tỷ USD từ Mỹ, vượt kỳ vọng ban đầu, góp phần hài hòa cán cân thương mại và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Các thỏa thuận được ký trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đến các bang Iowa, Ohio, Maryland và thủ đô Washington (Hoa Kỳ) từ ngày 2–6/6. Đây là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ thương mại Việt – Mỹ.
Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Đỗ Đức Duy, dẫn đầu gồm đại diện của gần 50 cơ quan, doanh nghiệp nông nghiệp và hiệp hội đến Mỹ nhằm thúc đẩy thương mại hai chiều.
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy chủ trì phiên thảo luận về tăng cường thương mại nông sản Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: VOV |
Đánh giá kết quả chuyến công tác, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy khẳng định: "Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết hàng loạt các biên bản ghi nhớ để tăng mua nông sản từ Hoa Kỳ với con số ấn tượng gần 3 tỷ USD, vượt con số kỳ vọng ban đầu là 2 tỷ USD, qua đó góp phần quan trọng để hài hòa hóa cán cân thương mại giữa hai nước.
Thứ hai, thông qua các diễn đàn, các cuộc tiếp xúc, cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ đã có đầy đủ thông tin để qua đó có điều kiện tiếp cận, mở rộng thị trường, thực hiện các hoạt động hợp tác, đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại nông sản hai chiều giữa hai nước.
Thứ ba, qua các chuyến khảo sát thực tế, chúng tôi đã nhận thấy tiềm năng rất lớn để có thể xúc tiến, mở rộng quan hệ hợp tác trong ngành nông nghiệp bao gồm các giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Điểm cuối cùng đó là thông qua các diễn đàn, các cuộc gặp gỡ, chúng tôi đã chứng minh cho các chính trị gia, chính quyền của Hoa Kỳ và chính quyền các bang, cộng đồng doanh nghiệp thấy rất rõ là Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng và Việt Nam luôn luôn nỗ lực để vun đắp cho mối quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ".
Đánh giá về các thỏa thuận được ký, ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ – ASEAN (USABC), bày tỏ: "Những thỏa thuận được ký không chỉ biểu trưng cho “kinh doanh tốt”, mà còn cả “chính trị tốt”, bởi rất nhiều hàng xuất khẩu sẽ đến từ các bang nông thôn ở Mỹ như Ohio và Iowa, nơi vừa mới ký các thỏa thuận lớn. Các bang nông thôn của Mỹ, vốn phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất khẩu, sẽ là một yếu tố thu hút sự quan tâm từ chính quyền Washington. Điều này có thể thúc đẩy sự chú ý từ Nhà Trắng, cũng như các quan chức cấp cao trong bối cảnh Việt Nam đang thể hiện thiện chí hợp tác nhằm giải quyết những lo ngại liên quan đến tình trạng mất cân đối thương mại giữa hai nước".