Kinh tế tuần hoàn: Nền tảng cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

(VOV5) - Kinh tế tuần hoàn sẽ là nền tảng cho phát triển, qua đó giúp giảm phụ thuộc tài nguyên, cắt giảm phát thải, nâng hiệu suất sử dụng vật liệu - năng lượng.

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn góp phần hiện thực hóa cam kết phát triển xanh, phát thải ròng bằng “0” tại Việt Nam vào năm 2050, sáng nay (10/11), tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Diễn đàn với chủ đề: “Thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và kết nối hành động”.

Kinh tế tuần hoàn: Nền tảng cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững - ảnh 1 Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: VOV

Phát biểu tại diễn đàn, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, nêu rõ Việt Nam đang bước qua ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới: từ tăng trưởng mở rộng sang nâng chất lượng tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học-công nghệ, chuẩn mực quản trị hiện đại và chuyển đổi kép: số hóa và xanh hóa.

Trong xu thế đó, kinh tế tuần hoàn sẽ là nền tảng cho phát triển, qua đó giúp giảm phụ thuộc tài nguyên, cắt giảm phát thải, nâng hiệu suất sử dụng vật liệu - năng lượng, đồng thời mở ra thị trường, việc làm và chuỗi giá trị mới.

Kinh tế tuần hoàn: Nền tảng cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững - ảnh 2GS. TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VOV

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi nhấn mạnh: "Định hướng của chúng ta về kinh tế tuần hoàn không tách rời các chiến lược phát triển quốc gia, mà trở thành một cấu phần của mô hình tăng trưởng mới: gắn mục tiêu xanh-số-bao trùm với chuẩn mực quản trị hiện đại; kết hợp động lực thị trường với trách nhiệm xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa; và quan trọng hơn cả, đặt con người vào trung tâm của mọi lựa chọn chính sách. Tinh thần ấy đã được khẳng định trong Chiến lược tăng trưởng xanh, trong Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn và trong Kế hoạch hành động quốc gia; những văn bản này không chỉ nêu tầm nhìn mà còn trao cho chúng ta công cụ thực thi và thước đo để biến tầm nhìn thành hiện thực".

Các tham luận tại diễn đàn làm rõ lộ trình thực hiện Kế hoạch kinh tế tuần hoàn quốc gia đến năm 2035, nhấn mạnh vai trò của trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) trong quản lý tài nguyên và chất thải. Từ góc nhìn nông nghiệp, các chuyên gia đề xuất tận dụng 150 triệu tấn phụ phẩm mỗi năm để xây dựng chu trình giá trị khép kín, kết hợp công nghệ sinh học và tri thức bản địa, hướng tới nông nghiệp carbon thấp và sinh thái bền vững. Ở đô thị, các ý kiến tập trung vào phân loại rác tại nguồn, phát triển chuỗi tái chế nhựa địa phương nhằm tăng tỷ lệ tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính. Từ góc độ doanh nghiệp, các ý kiến đưa ra kiến nghị hoàn thiện cơ chế tài chính xanh, ưu đãi thuế và đổi mới mô hình kinh doanh tuần hoàn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác