(VOV5) - Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ dành khoản viện trợ không hoàn lại trị giá khoảng 43 triệu USD cho Chính phủ Lào.
Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Lào với 276 dự án, tổng vốn đăng ký đạt trên 6,2 tỷ USD. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị phổ biến kết quả Kỳ họp thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam diễn ra hôm qua (19/03), tại thủ đô Vientiane, Lào.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VOV |
Tại Hội nghị, bà Phonevanh Outhavong, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, cho biết năm nay, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ dành khoản viện trợ không hoàn lại trị giá khoảng 43 triệu USD cho Chính phủ Lào. Nguồn vốn này được phân bổ tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi, trong đó, ưu tiên hàng đầu cho phát triển nguồn nhân lực và thực hiện các dự án trọng điểm mà Chính phủ Lào xác định là cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VOV |
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith yêu cầu Ủy ban Hợp tác Lào – Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện, trong đó phải tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng, để những lĩnh vực này trở thành trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược, tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng, như dự án Đường bộ cao tốc Vientiane - Hà Nội, Đường sắt Vientiane - Vũng Áng, để những dự án này mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.