Việt Nam tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư Nhật Bản

(VOV5) - Việt Nam và Nhật Bản vừa kết thúc giai đoạn 8 của Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản. 

Với 497/594 hạng mục đã hoàn thành tốt và đúng tiến độ, chiếm 84% tổng số hạng mục hai bên thực hiện, sáng kiến chung là một trong những kênh đối thoại hiệu quả, góp phần tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư Nhật Bản yên tâm đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư Nhật Bản - ảnh 1 Quang cảnh Hội thảo kinh tế cấp cao Việt Nam-Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản được khởi xướng bởi Thủ tướng Chính phủ hai nước và triển khai từ tháng 4/2003, đã hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường sức cạnh tranh của Việt Nam thông qua các cuộc đối thoại chính sách giữa Chính phủ Việt Nam với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Ông Nakajima Takeo, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) Hà Nội, cho biết: "Các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm và đang có tăng trưởng đầu tư ấn tượng tại Việt Nam. Trước bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp phải nhiều thách thức về địa chính trị, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản trên thế giới chỉ tăng trưởng thấp, song Việt Nam vẫn là đối tác hàng đầu về đầu tư của Nhật Bản khi dòng vốn này tăng hơn 59% vào năm 2021 và tăng tiếp 45% trong đầu năm 2022. Chúng tôi khảo sát thì 55% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng hoạt động. Đây là con số cao nhất trong các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)."

Đến nay, Nhật Bản có hơn 5.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ USD, đứng thứ 3/141 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong tương lai, Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản không chỉ là kênh đối thoại giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp Nhật Bản, mà thông qua đó, phía Nhật Bản còn tiếp tục bổ sung nguồn lực để tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị; tham mưu, đề xuất việc xây dựng chính sách của Việt Nam, tập trung vào các nhóm vấn đề chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo…

Việt Nam tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư Nhật Bản - ảnh 2Hoạt động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Foster (Nhật Bản), chuyên sản xuất các loại loa tại Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại Hội thảo Kinh tế cấp cao nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, diễn ra hôm 7/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định đây chính là những hành lang quan trọng thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa hai nước trên tinh thần hai bên cùng có lợi, bổ trợ lẫn nhau: "Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, cơ chế hợp tác đặc biệt giữa hai Chính phủ, qua 20 năm thực hiện với 8 giai đoạn, đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam để thu hút các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng. Chúng tôi đánh giá cao sự quyết tâm, nghiêm túc, hiệu quả của các nhà đầu tư Nhật Bản khi hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời, tôi cảm nhận được sự chia sẻ, tin tưởng và cam kết đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam."

Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng các bộ, ngành tiếp tục đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đem lại hiệu quả hợp tác đầu tư cho cả hai bên, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, vì sự thịnh vượng chung của hai dân tộc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác