Việt Nam ủng hộ việc thông qua Tuyên bố của lãnh đạo APEC về Tầm nhìn sau 2020

(VOV5) - Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh khẳng định vị thế diễn đàn hợp tác kinh tế quy mô lớn của APEC trong liên kết kinh tế trong khu vực.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao lần thứ 27 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), tối 16/11, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 31 diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Malaysia, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali.

Việt Nam ủng hộ việc thông qua Tuyên bố của lãnh đạo APEC về Tầm nhìn sau 2020  - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) phát biểu tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế (AMM) lần thứ 31. - Ảnh: Tuấn Anh/baoquocte.vn

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh khẳng định vị thế diễn đàn hợp tác kinh tế quy mô lớn của APEC trong liên kết kinh tế trong khu vực. Tuy nhiên APEC đang đối mặt với những thách thức do đại dịch COVID -19 gây ra. Do đó các nền kinh tế thành viên cần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác để đi đầu trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, giữ vững đà hợp tác và liên kết kinh tế khu vực. Về nỗ lực về xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ: Việt Nam ủng hộ hoàn toàn việc thông qua Tuyên bố của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC về Tầm nhìn APEC sau 2020 nhằm đề ra những định hướng chiến lược, dài hạn cho hợp tác APEC trong bối cảnh thế giới và khu vực đang thay đổi nhanh chóng và sâu sắc.. Với một tầm nhìn tham vọng và định hướng như vậy, cần tiếp tục khẳng định APEC là một diễn đàn quan trọng để thúc đẩy sự hợp tác kinh tế khu vực- động lực chính cho việc xây dựng một Cộng đồng châu Á Thái Bình Dương hòa bình, kết nối, thích ứng và sáng tạo.

Việt Nam ủng hộ việc thông qua Tuyên bố của lãnh đạo APEC về Tầm nhìn sau 2020  - ảnh 2Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. - Ảnh: Tuấn Anh/baoquocte.vn

Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố chung khẳng định quyết tâm của 21 thành viên APEC tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương tự cường, thịnh vượng và duy trì vai trò của APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực trong những thập kỷ tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác