(VOV5) - Trong chuyến thăm Kazakhstan từ ngày 1–3/2, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề xuất kết nối Trung tâm Tài chính quốc tế Astana với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.
Trong các ngày từ 01 – 03/02, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, thăm và làm việc tại Kazakhstan. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng đã có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo chính phủ Kazakhstan, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm tài chính quốc tế Astana, làm việc với Thống đốc Ngân hàng trung ương Kazakhstan, Quỹ Đầu tư quốc gia Kazakhstan Samruk-Kazyna.
Quang cảnh cuộc gặp giữa Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế quốc dân Kazakhstan Serik Zhumangarin. Ảnh: QDND |
Tại các cuộc gặp và làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ kết quả thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV cũng như đường lối đối ngoại, chủ trương, định hướng lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định phát triển Trung tâm tài chính quốc tế là một động lực mới để tăng trưởng nhanh và bền vững.
Do đó, mong muốn Trung tâm tài chính quốc tế Astana và Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam tăng cường kết nối trong tương lai, tạo thành hành lang kết nối tài chính liên khu vực. Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư quốc gia Samruk – Kazyna cùng thúc đẩy hình thành và phát triển các chuỗi giá trị, kết nối kinh tế - tài chính giữa hai nước và với thị trường toàn cầu, giới thiệu các doanh nghiệp, tổ chức mà Quỹ quản lý tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam, nhất là tại Trung tâm tài chính quốc tế và trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng, khai khoáng và viễn thông.