Xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Australia tăng gần 50%

(VOV5) -  Các doanh nghiệp Australia ưu tiên nhập khẩu gạo từ Việt Nam với số lượng lớn, điều này khẳng định chất lượng và thương hiệu gạo nói riêng, các sản phẩm nông sản của Việt Nam nói chung.

Bất chấp hoạt động thương mại quốc tế đang đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, hoạt động xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang Australia ghi nhận nhiều tiến triển. Ông Nguyễn Phú Hòa, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết uy tín, niềm tin vào thương hiệu Việt Nam đang ngày một tăng tại Australia, sau khi Thương vụ Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam tại Australia trong nhiều năm qua và những nỗ lực lớn của các doanh nghiệp. 

Xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Australia tăng gần 50%  - ảnh 1Khách hàng Australia chọn mua vải tươi có xuất xứ từ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Australia liên tục khởi sắc. Tính chung  9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt gần 9,1 tỷ USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, các doanh nghiệp Australia ưu tiên nhập khẩu gạo từ Việt Nam với số lượng lớn. Điều này tiếp tục khẳng định chất lượng và thương hiệu gạo nói riêng, cũng như các sản phẩm nông sản của Việt Nam nói chung tại thị trường Australia.

Ông Nguyễn Phú Hòa cũng cho biết Việt Nam và Australia vừa hoàn tất ký kết Chiến lược tăng cường gắn kết kinh tế giữa hai nước, với mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD, hứa hẹn mở thêm nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam thâm nhập thị trường Australia trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác