Xuất khẩu thủy sản năm nay có thể đạt hơn 9 tỷ USD

(VOV5) - Đây là tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu thủy sản sang thị trường này ghi nhận tăng trưởng dương.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9 vừa qua, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt hơn 814 triệu USD. Đáng chú ý, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong tháng 9 tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 150 triệu USD. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu thủy sản sang thị trường này ghi nhận tăng trưởng dương. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu thụ thủy sản của Hoa Kỳ tăng lên vào dịp cuối năm, đặc biệt với tôm và cá tra.

Xuất khẩu thủy sản năm nay có thể đạt hơn 9 tỷ USD - ảnh 1Chế biến cá tra xuất khẩu. Nguồn: TTXVN

Các mặt hàng thủy sản thế mạnh của Việt Nam, như: tôm, cá ngừ, cá tra đều ghi nhận mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Lê Hằng, Giám đốc Truyền thông của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), nhận định:

"Sản lượng tôm chân trắng, cá tra sang một số thị trường có dấu hiệu tăng trở lại. Các loại cá nước ngọt và cua, ghẹ cũng có những tăng trưởng tốt, không chỉ trong tháng 9, mà cả trong quý III. Điều này cho thấy xuất khẩu sẽ hồi phục tốt hơn trong những tháng cuối năm."

Theo VASEP, với nhiều tín hiệu tích cực, dự kiến xuất khẩu thủy sản trong quý cuối năm nay sẽ đạt 2,4 tỷ USD, nâng tổng mức xuất khẩu của cả năm đạt trên 9 tỷ USD.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác