Xuất khẩu thủy sản sang EU tận dụng tốt lợi thế từ Hiệp định EVFTA

(VOV5) - Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường EU 6 tháng đầu năm nay đạt trên 486 triệu USD, tăng 20%.

Trong đó, xuất khẩu các sản phẩm hải sản khai thác tăng 24% đạt 154 triệu USD, thuỷ sản nuôi trồng tăng 18% đạt 333 triệu USD.

Xuất khẩu thủy sản sang EU tận dụng tốt lợi thế từ Hiệp định EVFTA - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: VOV

Thị trường EU hiện là thị trường xuất khẩu thuỷ sản lớn thứ 4 của Việt Nam, sau Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, chiếm trên tỷ trọng 11%. Trong đó, Hà Lan, Đức, Bỉ, Italy là những thị trường chính tiêu thụ tôm và cá ngừ của Việt Nam. Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ thương mại đa biên, Bộ Công Thương, cho biết thủy sản là một trong những mặt hàng đã khai thác khá tốt các cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) trong gần 1 năm qua, kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực. Ông Ông Lương Hoàng Thái cho rằng: "Thủy sản là ngành mà có giá trị gia tăng rất cao và là ngành giúp cho chúng ta chuyển đổi cơ cấu xuất khẩu. Ngay trong 6 tháng đầu trong năm đầu tiên thực thi Hiệp định, thì khả năng tận dụng cơ hội đạt được là trên 70 % so với tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU, tức là con số rất là khá so với những hiệp định khác".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác