(VOV5) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chương trình “Xuân Quê hương”, “Gala Yêu Tết” được tổ chức tại Trung Quốc, Campuchia và Australia, tạo không gian sum vầy, hướng về Tổ quốc.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối qua (9/1), tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2026”, điểm hẹn thân tình, nơi bà con kiều bào tại Trung Quốc xum vầy, chia sẻ niềm vui đón Tết và hướng về Tổ quốc. Chương trình góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường gắn bó giữa Đại sứ quán và kiều bào, thắt chặt sợi dây kết nối giữa cộng đồng người Việt tại Trung Quốc với Nhân dân trong nước.
Bà con kiều bào chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: VOV-Bắc Kinh |
Tối qua, tại thành phố biển Preah Sihanouk, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã tổ chức chương trình “Xuân Quê Hương 2026” với sự tham gia của bà con gốc Việt tại 6 tỉnh duyên hải Tây Nam Campuchia.
Ông Trần Văn Năm, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk phát biểu. Ảnh: VOV-Phnom Penh |
Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Năm, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk, chia sẻ: "Chúng tôi, kiều bào sinh sống ở đây, nhận được sự quan tâm của cơ quan Tổng lãnh sự, và của Đảng, Nhà nước Việt Nam, để chúng tôi có điều kiện phấn đấu tốt hơn. Chúng tôi theo dõi thường xuyên về tình hình trong nước, đồng thời rất phấn khởi là thời gian qua Việt Nam đạt được những tiến bộ rất lớn về kinh tế, đối ngoại, ổn định xã hội".
Cùng ngày, tại Australia, trường Yêu tiếng Việt tổ chức Chương trình Gala Yêu Tết. Gala Yêu Tết năm nay có sự tham gia của các em nhỏ đến từ nhiều quốc gia.
Học sinh trường Yêu Tiếng Việt tham dự Gala Yêu Tết. Ảnh: VOV- Australia |
Bà Hoàng Thị Thu Thủy, đồng sáng lập Trường Yêu Tiếng Việt, khẳng định Gala Yêu Tết không chỉ là một sân chơi văn nghệ đơn thuần mà còn là một không gian giáo dục văn hóa giàu ý nghĩa dành cho trẻ em gốc Việt ở nước ngoài. Thông qua quá trình luyện tập và biểu diễn, các em có cơ hội sử dụng tiếng Việt trong bối cảnh tự nhiên, đồng thời hiểu sâu hơn về các giá trị truyền thống của dân tộc.