Chính sách của Đảng và Nhà nước: niềm tin đối với kiều bào

(VOV5) - Chính sách  pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài cũng vì thế ngày càng được cải thiện.

Xác định cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chính sách liên quan tới kiều bào, qua đó, động viên bà con hướng về quê hương, góp phần tăng cường  khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Ông Hoàng Lộc, kiều bào tại Anh, nhiều năm nay đã thường xuyên đi về hai nơi Việt Nam và Vương quốc Anh. Là người tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Anh, Hội đồng hương kiều bào tại Hải Phòng, từng là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, ông Hoàng Lộc luôn nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, theo dõi tình hình đất nước và kịp thời có những đóng góp xác đáng trước mỗi kỳ đại hội:  “Đảng và Nhà nước kêu gọi bà con tôn trọng luật pháp sở tại, phát triển làm ăn,tự lực tự cường. Kiều bào phấn khởi thấy đất nước phát triển, tìm ra những người lãnh đạo có tâm, có tầm, góp phần phát triển địa phương, Tổ quốc”.

Chính sách của Đảng và Nhà nước: niềm tin đối với kiều bào - ảnh 1Ông Hoàng Lộc ( ngoài cùng bên trái) cùng với các đại biểu tại sự kiện. - Ảnh: NVCC

Trong suốt nhiều năm qua, theo lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn đồng hành cùng đất nước vào mọi thời điểm, góp phần kết nối và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính sách của Đảng và Nhà nước cũng kịp thời được ban hành, cụ thể hóa và tạo điều kiện cho bà con ở nước ngoài hướng về quê hương. Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài ban hành năm 2004,  tiếp tục được đẩy mạnh bằng Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị năm 2015 đã phát huy hiệu quả vai trò của cộng đồng người Việt  ở nước ngoài. Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả hơn công tác với người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 12 ngày 12/08/2021 và được kiều bào vui mừng đón nhận: 

“Tôi thấy rằng, đối với bà con cộng đồng người Việt ở nước ngoài được Đảng, Chính phủ và cả hệ thống chính trị quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ lúc khó khăn, từng góc cạnh ăn học, tạo điều kiện về quê hương tham gia các sự kiện văn hóa, đầu tư làm ăn kinh doanh. Chúng tôi tham khảo tài liệu Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận 12 thì thấy đất nước càng phát triển, sự quan tâm đối với kiều bào càng gần gũi hơn. Chủ trương của Đảng, Nhà nước rõ ràng và cụ thể và kiều bào cũng tin tưởng, đặt niềm tin vào Đảng, Chính phủ và cả hệ thống chính trị để có hành động thiết thực đóng góp cho đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

“Mình thấy là Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới kiều bào, bà con ở nước ngoài. Cụ thể là hằng năm, đều có những ngày Xuân quê hương, để gặp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nói chuyện để bà con hiểu được tình cảm của quê hương đất nước. Những nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước đối  với kiều bào ở nước ngoài được đánh giá cụ thể để bà con yên tâm nhìn thấy được tương lai và đóng góp cho Tổ quốc”.

Chính sách của Đảng và Nhà nước: niềm tin đối với kiều bào - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm và làm việc tại Pháp, gặp gỡ kiều bào tháng 6/2025 - Ảnh: NVCC

Việc ban hành các Nghị  quyết, chính sách về công tác kiều bào thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng  trong việc đưa ra chủ trương, đường lối, trên cơ sở đó, các cơ quan có trách nhiệm lắng nghe và tập hợp ý kiến từ trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Chính sách  pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài cũng vì thế ngày càng được cải thiện, phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời động viên, tạo điều kiện cho kiều bào về nước đầu tư, kinh doanh.  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, điều này cũng thể hiện rõ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước: “ Trong hoạt động đối ngoại cấp cao, lãnh đạo Quốc hội đều gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của bà con. Ban hành nhiều chính sách như quốc tịch, xuất nhập cảnh, sở hữu nhà, đầu tư tham gia nghiên cứu khoa học. Triển khai chuyên đề giám sát thực hiện chính sách Pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó, ghi nhận những ý kiến đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài”.

Chính sách của Đảng và Nhà nước: niềm tin đối với kiều bào - ảnh 3Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và kiều bào tại Italia - Ảnh: NVCC

Tại buổi gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu về dự chương trình Xuân quê hương đầu năm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước coi kiều bào và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc. Tổng  Bí thư Tô Lâm cũng cho biết, nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ bà con sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, Bộ chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, là giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, là cơ hội để đội ngũ trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài có thể đóng góp cho quê hương đất nước.
Khẳng định vai trò của Đảng và Nhà nước đối với công tác kiều bào trong giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Điều này cũng đặt ra nhiệm vụ mới đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trước hết, phải xác định công tác với  người Việt Nam ở nước ngoài phải thể hiện đại đoàn kết dân tộc, mọi chủ trương đều quán triệt tinh thần này. Công tác NVNONN phải mang tính đồng bộ, cần sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Qua đó, thể hiện  tình cảm mạnh mẽ, ý thức trách nhiệm, sự quan tâm ở trong nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy nguồn lực kể cả tài lực, vật lực, trí lực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”.
Chính sách của Đảng và Nhà nước: niềm tin đối với kiều bào - ảnh 4Thứ trưởng ngoại  giao Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ kiều bào - Ảnh: NVCC

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ ngày càng được đẩy mạnh, góp phần thu hút nguồn lực kiều bào, từ đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển quốc gia Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác