Đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ quy định đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

(VOV5)- Theo các đại biểu, việc đăng ký này sẽ làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính, gây khó khăn và phiền hà cho kiều bào.


Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008, trong phiên họp chiều nay, nhiều đại biểu QH cho rằng quy định đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam đối với công dân Việt Nam và người Việt Nam đang sinh sống, định cư ở nước ngoài, như trong dự thảo Luật, là chưa phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Hiến pháp 2013.


Đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ quy định đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam - ảnh 1
Đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) phát biểu tại hội trường. Ảnh: Lã Anh

Theo các đại biểu, việc đăng ký này sẽ làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính, gây khó khăn và phiền hà cho kiều bào. Trong một số trường hợp, quy định này có thể gây rào cản cho việc làm ăn sinh sống của kiều bào, nhất là đối với những người đã được nhập quốc tịch nước ngoài mà nước sở tại đó áp dụng nguyên tắc một quốc tịch. Nhiều đại biểu cho rằng, chỉ nên thực hiện việc đăng kí công dân theo quy định của Luật cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm mục đích nắm và quản lí tình hình công dân Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có nội dung về quản lí quốc tịch và công dân, thực hiện bảo hộ công dân, tạo cơ sở pháp lí cho việc cấp hộ chiếu cho công dân. Quy định theo hướng như vậy sẽ phù hợp và có tính khả thi hơn./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác