(VOV5) - Các giảng viên hướng dẫn cho các thầy giáo, cô giáo kiều bào phương pháp giảng dạy tiếng Việt hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy.
Sáng 28/08, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài ( Bộ Ngoại giao) tổ chức bế mạc Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho hơn 80 giáo viên Việt Nam ở nước ngoài năm 2025.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu |
Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá, hai tuần làm việc nghiêm túc và tích cực đã đạt kết quả. Các giảng viên hướng dẫn cho các thầy giáo, cô giáo kiều bào phương pháp giảng dạy tiếng Việt hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, tổ chức lớp học, giảng dạy cảm thụ văn học… Ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định:“ Tôi hy vọng, sau lớp tập huấn, những kiến thức và trải nghiệm tích lũy trở thành những động lực để các thầy cô tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy. Mỗi nỗ lực, mỗi bài học mà các thầy, các cô dành được trên bục giảng, chính là sức mạnh của các thầy cô, để tiếp tục sau đó, kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu đất nước trong mỗi một học viên. Sau khóa học này diễn ra, các thầy, các cô, với vai trò là sứ giả ngôn ngữ, sẽ tiếp tục truyền tải tình yêu tiếng Việt, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Các thầy cô sẽ là cầu nối cho kiều bào với quê hương đất nước, là nhân tố gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc”.
Các thầy cô giáo kiều bào nhận chứng chỉ của Khóa tập huấn |
Các thầy giáo, cô giáo kiều bào từ các nước đã chia sẻ cảm xúc của mình khi được tham dự Khóa tập huấn, những khó khăn về việc gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng; những nỗi niềm, trăn trở để làm sao tiếng Việt luôn được gìn giữ. Cô giáo Phạm Mỹ Dung, ở Đài Loan (Trung Quốc) và cô giáo Đỗ Thùy Dương, ở Nhật Bản chia sẻ: Là một công dân xa quê hương đã hơn 26 năm, làm sao để con cháu mình nơi đất khách truyền thừa và gìn giữ được tiếng Việt, không đánh mất cội nguồn. Với nỗi niềm đó, tôi bắt đầu hành trình dạy các em nhỏ. Chúng tôi là những giáo viên không chuyên tình nguyện nên đối mặt với khó khăn. Nhưng với tình yêu tiếng Việt, chúng tôi không quản ngại, gác lại bận rộn, đến vùng xa xôi gieo con chữ tiếng Việt”.
“Công tác hội đoàn của chúng em mới được thành lập những năm gần đây, hiện nay, chưa có những lớp tiếng Việt, nên việc duy trì tiếng việt là nỗi lòng của chúng em. Nhờ các thầy, cô chia sẻ cho chúng em là con em mình ở nước ngoài hoàn toàn khác không áp dụng được như vậy. Chúng em được các thầy cô trang bị phương pháp giảng dạy, cách thức tổ chức lớp học, chúng em được gắn kết, tiếp thu động lực cho nhau”.
20 buổi học chính thức, các buổi trải nghiệm thực tế tại Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình…, lễ trao giải Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài cùng với tiết mục tập thể của kiều bào tại chương trình Gala tôn vinh Tiếng Việt đã giúp cho Khóa tập huấn gắn kết mọi người, vì mục tiêu chung là gìn giữ và lan tỏa tiếng nói dân tộc ở nước ngoài.