Hầu hết người Việt tại Ukraine đã di chuyển sang các nước lân cận

(VOV5) - Các cơ quan đại diện đang hỗ trợ thủ tục giấy tờ trong quá trình nhập cảnh, quá cảnh, đón và lưu trú, hỗ trợ vật chất cần thiết cho bà con. 
Hầu hết người Việt tại Ukraine đã di chuyển sang các nước lân cận - ảnh 1Hầu hết bà con ở Kiev và ở Odessa, Kharkov đã được sơ tán ra khỏi vùng chiến sự - Ảnh: VOV

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 3/3 theo hình thức trực tuyến, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo về công tác bảo hộ công dân đối với người Việt đang mắc kẹt trong cuộc xung đột tại Ukraine. Theo đó, cho đến nay, chưa có ghi nhận trường hợp người Việt Nam thương vong trong xung đột và hầu hết người Việt tại Ukraine đã ra khỏi khu vực chiến sự.

Theo Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, cộng đồng người Việt Nam hầu hết đã rời khỏi vùng chiến sự và đang di chuyển sang các nước lân cận như Balan, Rumani, Slovakia…Các cơ quan đại diện đang hỗ trợ thủ tục giấy tờ trong quá trình nhập cảnh, quá cảnh, đón và lưu trú, hỗ trợ vật chất cần thiết cho bà con. Đề cập đến việc đưa người Việt Nam từ vùng chiến sự trở về, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết đây là nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên hàng đầu của Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao sẽ thông tin cụ thể và minh bạch về lộ trình, điều kiện và chi phí (nếu có) của các chuyến bay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về tình hình phức tạp tại Ukraine hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại trên cơ sở hòa bình, tôn trọng lẫn nhau:

"Việt Nam chia sẻ quan điểm của các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong tuyên bố về tình hình ASEAN ngày 26/2 và phát biểu của trường phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc trong phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 1/3. Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia không can thiệp vào công việc nội bộ không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam hết sức quan ngại về tình hình xung đột vũ trang tại Ukraine. Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế chấm dứt ngay các hành động sử dụng vũ lực tránh gây thương vong tổn thất cho dân thường. Việt Nam hoan nghênh đối thoại diễn ra giữa hai phái đoàn, mong các bên sớm tìm được giải pháp hòa bình lâu dài trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tính tới quyền lợi của các bên liên quan".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cũng nêu đề nghị của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế tiếp tục tạo điều kiện để thúc đẩy viện trợ cứu trợ nhân đạo cho người dân, đảm bảo an ninh, an toàn, tạo điều kiện sơ tán khi cần thiết cho các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Ukraine, trong đó có cộng đồng người Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác