(VOV5) - Những hội đoàn kiều bào là nơi lan tỏa lòng tự hào dân tộc, kết nối cộng đồng và tạo nền tảng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết.
Trong tâm khảm mỗi người Việt Nam, đặc biệt là những người con xa xứ, niềm tự hào về cội nguồn vẫn luôn cháy bỏng. Dù sinh sống nơi đất khách quê người, tình yêu nước và khát vọng góp sức dựng xây Tổ quốc vẫn hiện hữu sâu đậm trong từng suy nghĩ và hành động của bà con kiều bào. Thời gian góp ý và hiến kế cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã chính thức khép lại, để lại dư âm tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết của kiều bào với quê hương. Với những ý kiến đã được gửi về, từng đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn sẽ được thẩm định cẩn trọng, làm phong phú và hoàn thiện các văn kiện quan trọng, giúp Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, bứt phá và bền vững hơn.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Với quan điểm của Đảng và Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài “là bộ phận không tách rời” và là nguồn lực chiến lược của dân tộc, nhiều kiều bào tâm huyết đã gửi gắm những ý kiến sâu sắc, thiết thực, góp phần làm phong phú và hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, thể hiện khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phát triển, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Ông Nguyễn Ngọc Cương, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng tại Liên bang Nga. |
Ông Nguyễn Ngọc Cương, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng tại Liên bang Nga, chia sẻ: “Để phát huy mọi nguồn lực xây dựng đất nước trong tình hình mới, tôi mong muốn đất nước tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động kiều bào hưởng ứng chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, huy động trí tuệ, công sức và nguồn lực của bà con cùng chung tay xây dựng đất nước. Đặc biệt, đối với thế hệ kiều bào thứ ba, thứ tư, những người có điều kiện thuận lợi để làm việc trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, cần được quan tâm hỗ trợ, tạo cơ chế khuyến khích phù hợp, bố trí nơi lưu trú, nghiên cứu, làm việc và có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời. Qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khuyến khích họ từng bước trở về đầu tư, đóng góp xây dựng một Việt Nam giàu mạnh.”
Ông Nguyễn Ngọc Cương cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của những người con đất Việt đang sinh sống và làm việc ở khắp nơi trên thế giới trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời, là cầu nối quan trọng trong hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du Nguyễn Thị Thanh Hương đánh trống khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào |
Nhấn mạnh vai trò của đối ngoại nhân dân trong xây dựng hình ảnh quốc gia, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, kỳ vọng Việt Nam sẽ sở hữu mô hình giáo dục mở, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để thế hệ trẻ kiều bào quay về nghiên cứu, khởi nghiệp và đóng góp vào nền tảng tri thức của đất nước. Bà nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, công nghệ giáo dục và sự lan tỏa giá trị tiếng Việt tại cộng đồng người Việt ở Lào. Tự hào khi thấy học sinh của mình trở thành cầu nối văn hóa giữa hai nước, bà Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ: "Trong dòng chảy văn hóa của tiếng Việt, tôi luôn luôn xác định rằng những học sinh của tôi cũng sẽ là những hạt phù sa, là những hạt giống tốt và là nhịp cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Và các bạn sẽ là những mắt xích để nối liền một cách bền chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Lào - Việt Nam."
Cộng đồng người Việt tại các quốc gia trên thế giới luôn sẵn sàng chung tay, góp sức cùng quê hương. Những hội đoàn kiều bào ấy chính là không gian gìn giữ ký ức quê hương, là nơi lan tỏa lòng tự hào dân tộc, kết nối cộng đồng và tạo nền tảng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết.
Tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh Lào Cai, TS. Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), (thứ sáu từ trái sang), cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. |
TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), cho rằng Việt Nam cần thúc đẩy mạnh mẽ việc kết nối kiều bào vào các chuỗi giá trị kinh tế trong nước, đặc biệt trong công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch dịch vụ chất lượng cao. Ông nhấn mạnh: "Việt Nam cần phát triển hệ sinh thái liên kết trí tuệ toàn cầu bao gồm các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nhân công nghệ, các kỹ sư, các nhân lực cao tại các tập đoàn đa quốc gia, mạng lưới startup Việt toàn cầu, các trung tâm, các phòng thí nghiệm quốc tế và các trường đại học, các viện nghiên cứu uy tín trên thế giới. Đây mới là lực lượng có thể đưa trí thức thế giới vào Việt Nam và đưa Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu."
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm không gian trưng bày ảnh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và kiều bào với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư. Ảnh: Tuấn Anh/hanoimoi |
Niềm tin vào sức mạnh trí tuệ Việt toàn cầu đang hiện hữu rõ rệt. Nếu được huy động đúng hướng, cộng đồng kiều bào, với năng lực tri thức, tài chính, mạng lưới quan hệ và trải nghiệm quốc tế, sẽ là động lực quan trọng giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển, tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.
Hình ảnh Việt Nam tự tin sánh vai cùng các cường quốc, với con người sáng tạo, giàu bản sắc, là khát vọng được hun đúc từ hàng triệu trái tim trong và ngoài nước. Mỗi tiếng nói, mỗi hành động, mỗi sáng kiến của kiều bào đều là một nhịp cầu để đất nước bước vào tương lai tươi sáng, nơi trí tuệ Việt, dù ở bất cứ phương trời nào, cũng chung khát vọng dựng xây Tổ quốc phồn vinh, văn minh.