Kiều bào tại Nhật Bản tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương – lan tỏa giá trị cội nguồn dân tộc
Bảo Trang -  
(VOV5) - Không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn dân tộc, lễ hội còn góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Ngày 14/3, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ở Hà Nội, diễn ra họp báo giới thiệu Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9 – Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dự kiến tổ chức ngày 19/4/2026 tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản.
Các đại biểu tham dự Họp báo |
Lễ hội do Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai tổ chức, phối hợp với Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động văn hóa cộng đồng thường niên có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Bà Phạm Thị Kim Hoa đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Osaka |
Phát biểu tại họp báo, bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đánh giá cao vai trò chủ động của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Bà Phạm Thị Kim Hoa cho biết: “Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản những năm gần đây phát triển rất mạnh mẽ cả về số lượng lẫn hoạt động hội đoàn. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương đất nước. Việc tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Nhật Bản không chỉ là một hoạt động văn hóa mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất sâu sắc, thể hiện đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’ của người Việt. Đây cũng là dịp để những người con xa xứ khẳng định rằng dù ở bất cứ nơi đâu, tất cả đều chung một cội nguồn. Chúng tôi mong rằng những hoạt động ý nghĩa như vậy sẽ tiếp tục được lan tỏa ở nhiều quốc gia trên thế giới”.
Đại sứ Nguyễn Phú Bình phát biểu |
Về việc đưa lễ hội đặc biệt này ra thế giới, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết việc tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài là hành trình nhiều năm nỗ lực của cộng đồng người Việt. Từ năm 2018, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã được cộng đồng kiều bào tổ chức lần đầu tại một số nước châu Âu. Đến năm 2019, hoạt động này tiếp tục được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con kiều bào. Theo Đại sứ Nguyễn Phú Bình, đến nay đã có hơn 40 địa phương tại nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các Vua Hùng, góp phần lan tỏa tinh thần hướng về cội nguồn, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Từ qua: Ông Vũ Hoàng Đức - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, ca sĩ Lều Phương Anh, bà Nguyễn Phương Tâm - đại diện Hội phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản, và ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Fukuoka |
Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của lễ hội là nghi thức tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương, một trong những nghi lễ truyền thống thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Nghi thức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng sẽ được tổ chức trang nghiêm, theo đúng thuần phong mỹ tục, tạo không gian văn hóa – tâm linh ý nghĩa cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.
Ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, Trưởng Ban tổ chức lễ hội năm 2025, chia sẻ: “Ngày Giỗ Tổ Vua Hùng ở Việt Nam được tổ chức hàng năm, nhưng để tổ chức được sự kiện này ở nước ngoài là điều không hề đơn giản. Trong suốt những năm qua, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã nỗ lực rất nhiều để duy trì và phát triển lễ hội, và năm nay là lần thứ 9. Điều đó cho thấy ý nghĩa tinh thần rất lớn của ngày lễ đối với kiều bào. Năm vừa qua, chương trình đã thu hút đông đảo bà con người Việt cũng như bạn bè Nhật Bản tham dự, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực về văn hóa và tinh thần dân tộc. Chính vì vậy, chúng tôi quyết tâm tiếp tục tổ chức thành công sự kiện để đáp ứng sự mong đợi của cộng đồng”.
Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2025 |
Bên cạnh phần Lễ trang nghiêm, phần Hội của lễ hội sẽ mang đến không gian giao lưu văn hóa sôi động với nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam, múa lân – sư – rồng và các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Đặc biệt, lễ hội dự kiến có gần 50 gian hàng ẩm thực và gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực và thương hiệu Việt tới cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cũng như người dân sở tại.
Hàng trăm người xếp hình bản đồ Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2025 tại Osaka |
Tham dự họp báo, ông Dương Hồng Quảng, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ, cho biết tỉnh Phú Thọ luôn ủng hộ các hoạt động quảng bá giá trị văn hóa gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh việc đưa các hoạt động truyền thống như gói bánh chưng, giã bánh dày vào lễ hội sẽ góp phần giúp cộng đồng kiều bào và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về ý nghĩa văn hóa gắn với truyền thuyết Lang Liêu và nguồn cội dân tộc Việt Nam. Theo ông, đây không chỉ là hoạt động trải nghiệm văn hóa hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống của dân tộc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế.
Bà Lê Thương, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026 |
Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho biết: “Đối với những người làm công tác cộng đồng như chúng tôi, việc tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam và tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Osaka mang ý nghĩa rất đặc biệt. Nghị quyết 80 cũng nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài là những ‘đại sứ văn hóa’, vì vậy chúng tôi luôn mong muốn góp phần lan tỏa văn hóa, tiếng Việt và lịch sử dân tộc tới cộng đồng. Năm nay dự kiến sẽ có đại diện tỉnh Phú Thọ sang tham dự, điều đó càng tạo thêm động lực cho chúng tôi. Thông qua lễ hội, chúng tôi hy vọng bạn bè Nhật Bản sẽ hiểu hơn, yêu hơn văn hóa Việt Nam, đồng thời giúp thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt tại Nhật Bản thêm gắn bó với cội nguồn”.
Ông Nguyễn Duy Anh (áo đỏ) tại buổi Họp báo |
Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Fukuoka, cho rằng việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài có ý nghĩa đặc biệt trong việc gắn kết cộng đồng người Việt xa quê. Ông chia sẻ: “Đối với người Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, nhắc đến Ngày Giỗ Tổ là nhắc đến cội nguồn. Tôi đã tham dự lễ hội năm ngoái tại Osaka và cảm nhận được không khí rất ấm áp, gắn kết của cộng đồng. Năm nay khi nghe thông tin chương trình tiếp tục được tổ chức, mọi người đều rất háo hức chờ đợi. Việc tái hiện không gian Giỗ Tổ cùng các hoạt động văn hóa, ẩm thực không chỉ giúp cộng đồng gặp gỡ, kết nối mà còn rất ý nghĩa đối với thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, để các em hiểu hơn về lịch sử và truyền thống của dân tộc”.
Đại diện Công ty Smiles đồng hành cùng sự kiện |
Đồng hành cùng lễ hội năm nay có nhiều doanh nghiệp tài trợ, trong đó có SMILES, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế. Chị Hà Xuyên, đại diện doanh nghiệp, cho biết: “SMILES đã có hơn 10 năm đồng hành cùng cộng đồng người Việt trên thế giới, đặc biệt là tại Nhật Bản. Chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia tài trợ cho Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 9 tại Osaka. Việc đồng hành với chương trình không chỉ là sự hỗ trợ cho cộng đồng mà còn là niềm tự hào khi được góp phần gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống của người Việt. Chúng tôi cũng hy vọng trong tương lai, những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn tại các quốc gia khác, để thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài luôn nhớ về cội nguồn và truyền thống dân tộc”.
Một hình ảnh đáng nhớ tại Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản 2025 |
Sau 9 năm tổ chức liên tục, Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản đã từng bước trở thành sự kiện văn hóa cộng đồng có sức lan tỏa tại khu vực Kansai, thu hút đông đảo kiều bào, bạn bè quốc tế và người dân địa phương tham dự. Không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn dân tộc, lễ hội còn góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Bảo Trang