Ngày 8/9 chính thức là ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Kể từ năm nay, các hoạt động hướng tới Ngày Tôn vinh tiếng Việt sẽ được triển khai trong cả năm và có thể tổ chức lồng ghép vào các dịp lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước.

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao phối hợp cùng một số đơn vị đối tác tổ chức lễ phát động “Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gian đoạn 2023 – 2030”.

Đề án được Chính phủ phê duyệt ngày 3/8/2022, thống nhất lấy ngày 8 tháng 9 hàng năm là Ngày tôn vinh tiếng Việt, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng và bạn bè quốc tế.

Ngày 8/9 chính thức là ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh, việc gìn giữ tiếng Việt là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa thực tiễn, giá trị khoa học và nhân văn sâu sắc: “Việc phê duyệt đề án và lựa chọn ngày 8/9 là ngày tôn vinh tiếng Việt cũng là thể hiện cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng Nhà nước trong việc chăm lo cho kiều bào. Ngoài ra, chúng tôi hi vọng đây là một dấu mốc quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt Nam ở nước ngoài,qua đó nâng cao nhận thức của mỗi kiều bào đối với tiếng Việt góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng cộng đồng ổn định, vững mạnh, luôn hướng về quê hương đất nước”. 

Ngày 8/9 chính thức là ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 2Các đại biểu dự buổi lễ

Đề án được triển khai trong giai đoạn 2023 – 2030 tập chung vào 3 nhóm hoạt động cụ thể nhằm động viên, khuyến khích và tôn vinh các cá nhân, tổ chức, hội đoàn đã có đóng góp tích cực trong việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; duy trì sử dụng tiếng Việt trong gia đình người Việt Nam, lan tỏa tiếng Việt đến người nước ngoài…

Tham dự lễ hưởng ứng tôn vinh tiếng Việt, chị Phạm Mỹ Dung, giáo viên tiếng Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) bày tỏ: “Ngày tôn Vinh tiếng Việt là một sự kiện rất ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam nói chung và với những người gieo con chữ tiếng Việt ở nước ngoài nói riêng. Sau những khó khăn ban đầu về gìn giữ và truyền bá tiếng Việt, văn hóa Việt, đến bây giờ tại Đài Lan, tiếng Việt đã trở thành một môn ngoại ngữ chính thức tại các trường học được lụa chọn nhiều nhất. Đây cũng là những nỗ lực và cố gắng của tất cả cộng đồng người Việt ở Đài Loan nói riêng. Tôi cảm thấy xúc động vì may mắn được tham gia sự kiện đặc biệt ngày hôm qua đây tôi càng thêm tự hào về mình là người Việt Nam”.

Kể từ năm nay, các hoạt động hướng tới Ngày Tôn vinh tiếng Việt sẽ được triển khai trong cả năm và có thể tổ chức lồng ghép vào các dịp lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước.

Ngày 8/9 chính thức là ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 3Ký kết biên bản ghi nhớ giứa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban NNVNVNONN ảnh trái.
Ngày 8/9 chính thức là ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 4Ký kết với đại diện công ty Alpha Books

Trong khuôn khổ lễ phát động diễn ra lễ ký 3 biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với trường Đại học KHXN&NV, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và với công ty Alpha Books.

Theo Thứ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Quang Hiệu, việc lựa chọn ngày 8/9 vì đây là ngày hội tụ nhiều ý nghĩa gắn liền với lịch sử dân tộc nói chung và tiếng Việt nói riêng, bao gồm: Ngày 8/9/1945 là ngày Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa phát động phong trào Bình dân học vụ. Ngày 8/9 năm 1962, trong bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh  nhấn mạnh, tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đài và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biển ngày càng rộng khắp.Và ngày 8/9 năm 1965 cũng được UNESCO chọn là ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ...
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác