(VOV5) - Đây là dịp rất đặc biệt đối với tôi, bởi đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một chương trình đại lễ chào mừng Tết Độc lập của dân tộc.
Hòa chung không khí hân hoan của cả dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, những người con xa xứ đã vượt nghìn trùng về với Tổ quốc để cùng sống lại những khoảnh khắc lịch sử. Chị Đào Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Quản trị Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Bỉ, là một trong những kiều bào tiêu biểu đó. Chị đã mang theo tình yêu quê hương cùng những cảm xúc đặc biệt để hòa mình vào ngày Tết Độc lập của dân tộc.
Chị Đào Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Quản trị Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. |
Phóng viên: Thưa chị, trong chuyến về tham dự Đại lễ Quốc khánh lần này, chị có thể chia sẻ về những kỷ niệm hay cảm xúc đặc biệt của chị?
Chị Đào Thị Thu Hằng: Đây là dịp rất đặc biệt đối với tôi, bởi đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một chương trình đại lễ chào mừng Tết Độc lập của dân tộc. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi đại diện cho hơn 6 triệu kiều bào đang sinh sống, làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, về chung vui cùng đồng bào trong nước. Hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập, tôi thực sự xúc động và tự hào.
Những kiều bào về tham dự sự kiện lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân Quốc khánh 02/09/2025. |
Phóng viên: Khi nhìn thấy lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong ngày lễ trọng đại này, chị có cảm nhận như thế nào?
Chị Đào Thị Thu Hằng: Màu cờ sắc áo là điều thiêng liêng của Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng quốc gia mà còn gợi nhắc đến chiến thắng sau quãng thời gian đấu tranh gian khổ, sự hi sinh xương máu của cha ông để chúng ta có độc lập, tự do hôm nay. Tôi rất xúc động khi được khoác lên mình màu đỏ của lá cờ Tổ quốc.
Chị Đào Thị Thu Hằng chụp ảnh cùng các sinh viên Việt Nam tại Bỉ trong hội nghị phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU. |
Phóng viên: Nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, chị có đặt niềm tin vào vai trò và sự đóng góp của họ cho đất nước trong tương lai không, thưa chị?
Chị Đào Thị Thu Hằng: Khi thấy thế hệ trẻ hòa mình trong niềm vui của đất nước, trên gương mặt các bạn luôn rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Tôi tin rằng với tình yêu quê hương, đất nước, các bạn trẻ sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn, đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của Tổ quốc trong tương lai.
Trình diễn áo dài tại Trung tâm hành động đối ngoại Liên minh Châu Âu. Ảnh: Hương Giang/ TTXVN tại Brussels. |
Phóng viên: Chị có thể chia sẻ thêm về những hoạt động đóng góp của các hội đoàn người Việt tại Bỉ, cũng như vai trò kết nối văn hóa - kinh tế mà chị đang đảm nhiệm?
Chị Đào Thị Thu Hằng: Bỉ là một quốc gia nhỏ nhưng là trung tâm của Liên minh châu Âu, cửa ngõ giao thương và ngoại giao của 27 quốc gia trong khối Liên minh Châu Âu. Tôi tham gia công tác hội đoàn trong Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của nước sở tại, đồng thời, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc và kết nối kinh tế giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu.
Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ tại hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU. |
Hội đoàn chúng tôi nỗ lực làm tròn vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp châu Âu, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội, cũng như gắn kết cộng đồng kiều bào với đồng bào trong nước. Đặc biệt, tôi nhận thấy văn hóa chính là cầu nối quan trọng để thúc đẩy kinh tế, và ngược lại kinh tế phát triển cũng tạo điều kiện để văn hóa lan tỏa. Ngoài ra, với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Bỉ, tôi luôn cố gắng gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc và kết nối với thế hệ trẻ.
Tham gia hoạt động cộng đồng cùng người dân địa phương. |
Theo Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”, kiều bào là nguồn lực phát triển quốc gia. Tôi mong muốn thanh niên, sinh viên kiều bào tại Bỉ và Liên minh châu Âu có thể kết nối với thanh niên trong nước, cùng tiếp cận công nghệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến, qua đó tạo nên sức mạnh chung cho sự phát triển của đất nước.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn chị. Chúc chị cùng cộng đồng người Việt tại Bỉ luôn gặt hái được nhiều thành công!