(VOV5) - Chương trình “Xuân Quê hương 2026” được tổ chức tại Nhật Bản, Australia và Campuchia, mang không khí Tết cổ truyền Việt Nam đến kiều bào, thắt chặt gắn kết cộng đồng người Việt xa quê.
Trong hai ngày 31/1 và 1/2, tại Công viên trung tâm của thành phố Fukuoka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Fukuoka và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2026 - Tết Việt Nam tại Fukuoka lần thứ 7.
Chương trình Xuân Quê hương 2026 - Tết Việt Nam tại Fukuoka lần thứ 7. Ảnh: VOV |
Khoảng 30 gian hàng ẩm thực, trưng bày văn hóa, trò chơi dân gian và trải nghiệm Tết cổ truyền tạo nên một “Việt Nam thu nhỏ” giữa lòng thành phố Fukuoka hiện đại. Hình ảnh trẻ em xếp hàng nhận lì xì, người lớn xin chữ đầu năm, du học sinh cùng gia đình Việt định cư lâu năm quây quần bên mâm bánh chưng, người Nhật hào hứng thưởng thức món ăn truyền thống và trải nghiệm Tết Việt…
Tổng lãnh sự Vũ Chi Mai phát biểu tại chương trình. Ảnh: VOV |
Bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, nhấn mạnh: “Xuân Quê hương 2026 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, khi được tổ chức trong bối cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, với những định hướng lớn, khát vọng lớn cho tương lai đất nước”.
Văn nghệ tại buổi gặp mặt chào mừng Tết Bính Ngọ 2026. Sự kiện thu hút hơn 300 kiều bào sinh sống tại bang New South Wales, Queensland và Nam Australia tham dự. Ảnh: VOV |
Tối 1/2, Tổng lãnh sự quán tại thành phố Sydney, Australia, tổ chức buổi gặp mặt chào mừng Tết Bính Ngọ 2026. Sự kiện thu hút hơn 300 kiều bào sinh sống tại bang New South Wales, Queensland và Nam Australia. Không khí đón Tết Bính Ngọ 2026 tại Australia năm nay trở nên đặc biệt hơn khi bà con kiều bào và khách mời được chìm đắm trong âm nhạc Việt Nam trong đó đặc biệt là các tiết mục Nhã nhạc Cung đình Huế do các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế biểu diễn.
PGS, TS. Nguyễn Mai Hoa. Ảnh: VOV |
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mai Hoa, trường Đại học New South Wales, chia sẻ: “Tôi đến đây được ăn các món ăn truyền thống, được gặp các bạn bè, được nhìn các tà áo dài của các bạn ở đây cũng như được xem chương trình múa cung đình Huế. Gốc của tôi là ở Huế nên khi tôi được xem chương trình múa cung đình Huế tôi thấy rất xúc động bởi vì tôi cảm thấy như mình được trở về quê hương sau rất nhiều năm. Cảm ơn Tổng Lãnh sự và các nghệ sĩ mang đến chương trình đặc sắc".
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2026”. Ảnh: VOV |
Cũng trong tối 1/2, tại tỉnh Battambang, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2026”. Đây là dịp để bà con cùng gặp gỡ, sẻ chia, để những giá trị truyền thống được tiếp nối, để cộng đồng người gốc Việt tại Tây Bắc Campuchia ngày càng gắn bó, đoàn kết và vững mạnh.
Ông Trần Văn Bảo, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia chi nhánh tỉnh Battambang. Ảnh: VOV |
Thay mặt cộng đồng người gốc Việt tại Tây Bắc Campuchia, ông Trần Văn Bảo, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia chi nhánh tỉnh Battambang, chia sẻ: “Chúng tôi phấn khởi và tin tưởng rằng trong tương lai sẽ có nhiều sự giúp đỡ cho cộng đồng người Việt tại Campuchia để dễ dàng hòa nhập với nước sở tại. Đồng thời cùng nhau đóng góp xây dựng một cộng đồng người Việt tốt đẹp hơn”.
Đối với mỗi người Việt, dù đang sinh sống ở đâu, Tết vẫn luôn là sợi dây tinh thần bền chặt gắn kết mỗi người với quê hương.