Xung đột Hamas-Israel: Tu nghiệp sinh Việt Nam ở miền Nam Israel trở lại trường học

(VOV5) - Các sinh viên đã trở lại lớp học 1 tuần/buổi và thực tập tại các trang trại vào mỗi buổi sáng..

Hôm qua (1/11), bà Hanni Arnon, Giám đốc trung tâm đào tạo AICAT, miền Nam Israel, cho biết toàn bộ các tu nghiệp sinh Việt Nam đang theo học tại vẫn mạnh khỏe, an toàn và đã trở lại trường để học tập bình thường. Bà Arnon khẳng định: Vùng Arava hiện rất an toàn, nằm cách xa khu vực xung đột. Các sinh viên đã trở lại lớp học 1 tuần/buổi và thực tập tại các trang trại vào mỗi buổi sáng.

Xung đột Hamas-Israel: Tu nghiệp sinh Việt Nam ở miền Nam Israel trở lại trường học - ảnh 1Lớp học của các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Trung tâm AICAT ngày 1/11/2023 - Ảnh: TTXVN

Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế vùng Arava (AICAT) hiện có 80 tu nghiệp sinh Việt Nam đang theo học, bên cạnh các tu nghiệp sinh đến từ nhiều nước châu Á, châu Phi. Ngoài cộng đồng người Việt khoảng 500 người, hiện tại, đang có khoảng 180 sinh viên Việt Nam sang học tập theo chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp tại Israel. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác