Đồng bào Mông ở Sơn La vui đón Tết Độc lập

(VOV5) - Tết Độc lập là dịp để bà con xuống phố, tham gia các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ. 

 Vào mỗi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc lại rộn ràng vui đón Tết Độc lập.

Bà con xúng xính trong bộ trang phục truyền thống tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí ở địa phương. Đối với đồng bào, Tết Độc lập không chỉ là một ngày lễ trong năm mà đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc.          

Đón Quốc khánh mùng 2 tháng 9, gia đình anh Giàng A Phư ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa từ mấy hôm trước. Lá cờ Tổ quốc được anh gìn giữ cẩn thận trong tủ kính bấy lâu cũng được lấy ra để treo lên trước cửa nhà. Vợ anh Phư gác lại những công việc đồng áng thường ngày, tranh thủ sửa sang lại những bộ váy áo truyền thống để mặc đi chơi trong dịp Tết Độc lập.

Đồng bào Mông ở Sơn La vui đón Tết Độc lập - ảnh 1 Thi giã bánh dày trong Tết Độc lập của người Mông.Ảnh:  dangcongsan,vn

Đối với gia đình anh Phư cũng như bà con dân tộc Mông nơi đây, ngày Quốc khánh là một ngày lễ quan trọng, là dịp để đồng bào thể hiện tấm lòng biết ơn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành lại độc lập tự do cho dân tộc, gây dựng cuộc sống ấm no ngày hôm nay. "Đồng bào dân tộc Mông kỷ niệm ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là đặc biệt. Gia đình chuẩn bị từ tháng 8 để khâu, dệt vải làm cái áo để đến ngày lễ đi chơi. Gần đến ngày lễ, cả gia đình sửa sang đường dân sinh trong bản. Hai là dọn dẹp nhà cửa đảm bảo vệ sinh."

Đồng bào dân tộc Mông đón Tết Độc lập trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9. Bà con dân bản thường tập trung tại những bãi đất rộng, tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ. Các chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống cùng nhau múa khèn, giao lưu các môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống, tạo nên một không khí vui tươi, đoàn kết.

Đồng bào Mông ở Sơn La vui đón Tết Độc lập - ảnh 2Múa khèn tại Tết Độc lập của người Mông. Ảnh baodangconsan.vn

Anh Giàng A Sòng , xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La, cho biết: "Đồng bào dân tộc Mông ở Vân Hồ tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đặc biệt là ngày Quốc khánh mùng 2/9, nhân dân rất nhiệt tình, tham gia nhiều hoạt động."

Theo quan niệm của người Mông, Tết Độc lập giống như tết truyền thống của dân tộc mình. Nếu như Tết truyền thống là dịp để cúng tổ tiên và tạm gác lại những công việc vất vả để nghỉ ngơi, thăm hỏi người thân trong bản, chúc cho nhau những điều tốt đẹp, thì Tết Độc lập là dịp để bà con xuống phố, tham gia các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ. Do đó mọi người từ già đến trẻ đều háo hức đón chờ Tết Độc lập. Chị Giàng Thị Mê, người dân tộc Mông ở xã Hua Tạt, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vui mừng nói:"Sau khi thu hoạch quả su su, quả đỗ xong thì 2/9 về đây chơi, chơi 1 ngày, đi chơi Tết độc lập ở Mộc Châu có lẽ là vui nhất"

Dịp Tết độc lập, đồng bào các dân tộc cùng du khách thập phương lại nô nức lên cao nguyên Mộc Châu. Trong tiếng khèn, tiếng nhạc rộn rã, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc của các dân tộc anh em sinh sống tại đây.

Nổi bật trong số các hoạt động là các tiết mục văn hóa cộng đồng đường phố. Các đội trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể, như: Lễ cấp sắc của người Dao, nghệ thuật múa khèn của người Mông, nghệ thuật múa xòe của dân tộc Thái… Tất cả đã tạo nên bức tranh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong dịp này, cao nguyên Mộc Châu không chỉ có người Mông mà các dân tộc anh em khác, như: Mường, Thái, Dao, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận cùng hàng nghìn du khách mọi miền cũng đổ về đây vui Tết. Chị Haruna Abe Hana, du khách Nhật Bản chia sẻ: "Tôi rất vui khi đến với Tuần văn hóa ở Mộc Châu. Đến đây tôi được chiêm ngưỡng bộ trang phục dân tộc rất đặc sắc và được xem đồng bào dân tộc ở đây trình diễn văn hóa, tôi thấy rất đặc sắc và độc đáo.
Với đồng bào dân tộc Mông ở Sơn La, Tết Độc lập là dịp hội tụ, khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống, từ đó thúc đẩy quảng bá phát triển du lịch, đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác